Showbiz

BTS phát biểu tại Liên Hợp Quốc về giới trẻ và đại dịch Covid-19

21/09/2021, 08:00
image

BTS đã đưa ra góc nhìn của mình như một tiếng nói của giới trẻ về đại dịch Covid-19.

BTS mới đây đã xuất hiện tại hội nghị SGDs Moment (các mục tiêu phát triển bền vững) trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 ở New York.

Nhóm xuất hiện trong vai trò đặc phái viên về Thế hệ tương lai và văn hóa của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

img

Nhóm BTS tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76

Tại đây, BTS đã có màn biểu diễn trực tiếp ca khúc “Permission To Dance” tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) bằng công nghệ VCR. Theo The Washington Post, phần phát biểu của BTS thu hút hơn 1 triệu lượt xem trực tuyến.

Nhóm nhạc cũng đại diện cho thế hệ thanh niên toàn cầu, có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới. Trong bài phát biểu, nhóm nói về “Thế hệ trong thời kỳ Covid-19”, khuyến khích mọi người tiêm vaccine.

Bảy thành viên truyền tải kinh nghiệm, cách nhìn nhận của họ về con đường tương lai đã được định hình ra sao bởi đại dịch, về biến đổi khí hậu, kỹ thuật số.

Koreaboo đánh giá, BTS đã có nhiều câu nói truyền cảm hứng.

1. “Đây không phải là thế hệ mất mát mà là thế hệ tạo ra những bước chuyển mình xuất sắc với những lựa chọn hạn chế mà họ có được”, RM

img

Trưởng nhóm RM cho biết, anh nghe rằng thiếu niên và người trẻ độ tuổi 20 hiện nay được gọi là "Thế hệ lạc lối của Covid"

2. “Có những thời điểm trong suốt 2 năm qua, tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng. Nhưng, chúng tôi vẫn tự động viên “Hãy sống tiếp và làm nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất", Jin

img

Thành viên Jin

3. “Chúng ta không thể đứng yên khi đang ở trong thời điểm lý tưởng của cuộc đời mình để đón nhận những thử thách mới. Bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Bạn chắc hẳn đã từng cảm thấy thất vọng. Ở đây, tôi vẫn như tôi của ngày hôm qua nhưng thế giới đã thay đổi, như thể chúng ta được chuyển dịch trong nháy mắt đến một thế giới song song”, Jimin

img

Jimin

4. “Đó là thời gian để thương tiếc những điều đại dịch này đã cướp đi của chúng ta. Đây cũng là thời điểm khám phá ra rằng, từng khoảnh khắc mà chúng ta cho đi quý giá như thế nào”, Suga

img

Thành viên Suga

5. “Mọi người đều đồng tình Biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng, nhưng nói về giải pháp tốt nhất có thể thực sự không dễ dàng. Đó là chủ đề rất khó để đưa ra kết luận”, J-Hope

img

J-Hope nói về vấn đề biến đổi khí hậu

6. “Tôi được biết có rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến vấn đề môi trường và chọn làm ngành học của mình. Tương lai là lãnh thổ chưa được khám phá. Đó là nơi chúng tôi, hơn bất kỳ ai hết, sẽ dành thời gian của mình tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "nhân loại phải sống như thế nào trong tương lai"?, RM

7. “Những lựa chọn chúng ta đưa ra có thể không hoàn hảo, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ không thể làm được gì”, Suga

img

V, Suga và Jin (từ trái qua)

8. “Thay vì gọi thế hệ này là “Thế hệ lạc lối”, thuật ngữ “Thế hệ hoan nghênh” sẽ phù hợp hơn. Chúng ta sẽ là một thế hệ luôn hoan nghênh sự thay đổi”, Jin

9. “Tôi hy vọng chúng ta không nhìn tương lai như một bóng tối nghiệt ngã. Chúng ta có những người quan tâm đến thế giới và tìm kiếm câu trả lời. Vẫn còn rất nhiều trang trong câu chuyện về chúng ta. Tôi cảm thấy, chúng ta không nên nói chuyện như phần kết đã được viết sẵn", V

img

V cho rằng, không nên nhìn tương lai như một bóng tối

10. “Đôi khi có cảm giác như thế giới bị mắc kẹt tại chỗ. Có cảm giác như bạn đã lạc đường. Đã có lúc chúng tôi cũng cảm thấy như vậy”, Jungkook

img

Thành viên Jungkook

11. “Nếu chúng ta tin vào những khả năng và hy vọng, ngay cả khi điều bất ngờ xảy ra, chúng ta cũng sẽ không lạc đường mà còn khám phá ra chân trời mới.

Chúng tôi từng nghĩ rằng thế giới đã dừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục tiến lên. Tôi tin mọi lựa chọn mà chúng ta đưa ra là khởi đầu của sự thay đổi, không phải là kết thúc. Tôi hy vọng trong thế giới mới này, chúng ta có thể nói với nhau: “Hoan nghênh”, RM

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.