Bóng đá

"Bức thư lạ" khiến HLV Park Hang-seo như "ngồi trên đống lửa"

08/05/2021, 20:00
image

HLV Park Hang-seo nhiều khả năng không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu tại vòng loại World Cup 2022.

img

HLV Park Hang-seo khó sử dụng trò cưng Văn Hậu ở vòng loại World Cup 2022

Ngày 7/5, đội tuyển Việt Nam đã hội quân chuẩn bị cho các trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

>>Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thứ mà các đối thủ "thèm khát"<<

Ở đợt hội quân này, HLV Park Hang-seo điền tên cả Đoàn Văn Hậu, cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Điều này làm dấy lên hi vọng Văn Hậu sẽ kịp ra sân cho đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới.

Tuy nhiên, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi Văn Hậu điều trị phục hồi suốt thời gian qua đã gửi thư khuyến cáo với đội tuyển Việt Nam.

Nội dung bức thư ghi rõ, Đoàn Văn Hậu cơ bản đã hồi phục, hiện có thể chạy, chuyền và sút bóng.

Tuy nhiên, cầu thủ Thái Bình vẫn còn một lộ trình cuối cùng kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần trước khi có thể thi đấu.

“Văn Hậu đang ở trong kỳ cuối của quá trình phục hồi, bao gồm chủ đạo là các bài tập với bóng chuyên biệt.

Văn Hậu hiện đã có thể tập luyện từng phần với đội, tuy nhiên khối lượng tập luyện cần được điều chỉnh tăng dần dần.

Ngoài ra cầu thủ cũng cần được theo dõi tình trạng gối để tránh quá tải. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cầu thủ một chương trình tập để tự tập luyện bên cạnh các buổi tập với đội nhằm tiếp tục phục hồi khả năng của chi dưới và giảm thiểu nguy cơ tái chấn thương trong tương lai”, PVF nói.

img

Văn Hậu từng được đội ngũ bác sĩ đầu ngành hội chẩn hồi tháng 4

PVF cũng nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cần tuân thủ chặt chẽ quy trình này thay vì đốt cháy giai đoạn để đưa cầu thủ trở lại sớm.

Động thái của PVF cho thấy, gần như chắc chắn Văn Hậu khó góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam trong ba trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022.

Vắng Văn Hậu, hành lang cánh trái của nhà vô địch AFF Cup sẽ suy giảm đáng kể sức mạnh.

Lúc này, Văn Xuân và Hồng Duy là hai cái tên dự kiến được thay thế. Tuy nhiên, Văn Xuân non kinh nghiệm quốc tế còn Hồng Duy lại yếu về mặt phòng ngự.

Nói vậy để thấy dùng ai cũng là phương án mạo hiểm với HLV Park Hang-seo.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park tập luyện ở Hà Nội từ 7/5 tới 25/5.

Ngày 26/5, toàn đội di chuyển sang UAE và đá giao hữu với Jordan vào ngày 31/5.

Tiếp đó, Quang Hải cùng đồng đội có thêm 1 tuần tập luyện trước khi chính thức tranh tài tại bảng G.

Theo lịch, “những chiến binh sao vàng” sẽ lần lượt đối đầu Indonesia vào ngày 7/6, Malaysia 11/6 và UAE 15/6.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng G với 11 điểm. Xếp sau là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm.

Muốn nắm chắc tấm vé đi tiếp, đoàn quân áo đỏ cần tích lũy thêm 6 điểm.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.