Hồ sơ tài liệu

Bực tức vì Triều Tiên thử hạt nhân, Trung Quốc tính "trảm" Kim Jong-un?

09/10/2016, 13:10
image

Trung Quốc đang bàn tính kế hoạch thay đổi bộ máy lãnh đạo Triều Tiên trong đó có ông Kim Jong-un.

tapcanbinhkimjongun

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang bàn tính đến chuyện thay đổi bộ máy lãnh đạo Triều Tiên trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Korea Times ngày 7/10 dẫn lời GS Zhe Sun, Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc, thuộc khoa Vấn đề công và quốc tế, ĐH Columbia, cho biết các học giả và nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang bàn tính chuyện ủng hộ thay đổi bộ máy lãnh đạo ở Triều Tiên, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

 “Một số học giả và nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã bắt đầu bàn tính chuyện ủng hộ một cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo Triều Tiên do Mỹ và Hàn Quốc tiến hành” - ông Zhe Sun nói.

Trước thông tin này, tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc thậm chí còn cho biết Bắc Kinh sẽ “đóng góp” vào nỗ lực “phá hủy năng lực hạt nhân” của Triều Tiên.

>>>>Xem thêm video:

“Ngày càng có nhiều đề xuất cho thấy Trung Quốc sẽ thay đổi nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đưa binh sĩ qua biên giới và đồn trú tại Triều Tiên, buộc Triều Tiên phải từ bỏ hạt nhân và bắt đầu cải cách, mở cửa” - GS Zhe Sun nói.

Cùng đề cập tới vấn đề trên, hang tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một học giả Trung Quốc cho rằng khả năng thay đổi lãnh đạo ở Triều Tiên là điều khá hiếm.

Tuy nhiên, điều này cho thấy Bắc Kinh có thể đang ngày càng “thất vọng” về nước láng giềng Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ năm hồi tháng trước và trước sức ép của dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.