An ninh hình sự

Buộc tháo dỡ biệt phủ “đại gia vàng” trước 31/1/2016

09/12/2015, 07:50

Sau hai lần gia hạn, quyết định vừa được quận Liên Chiểu ban hành được trông đợi sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc.

aaa
Thời gian thực hiện lệnh cưỡng chế là 50 ngày, kể từ 8/12.

Ngày 8/12, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định cưỡng chế, buộc ông Ngô Văn Quang (một đại gia có tiếng tại Quảng Nam) phải hoàn thành tháo dỡ căn biệt phủ trên rừng đặc dụng Nam Hải Vân trước ngày 31/1/2016. Quyết định do ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ký nêu rõ, ông Ngô Văn Quang phải khôi phục nguyên trạng khu đất rừng đặc dụng diện tích 1.411 m2. Thời gian thực hiện lệnh cưỡng chế là 50 ngày, kể từ 8/12.

Trước đó vào tháng 2, báo chí phát hiện trên rừng đặc dụng Nam Hải Vân tồn tại hai khu biệt phủ của nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam Phan Như Thạch và “đại gia vàng” Ngô Văn Quang. Chính quyền Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc chủ nhân tự tháo dỡ nhà. Ông Phan Như Thạch đã chấp hành nghiêm quyết định và hoàn thành tháo dỡ.

Riêng biệt phủ của ông Ngô Văn Quang vẫn tồn tại. Sau hai lần gia hạn thời hạn tháo dỡ vào các ngày 30/8 và 30/11, quyết định vừa được UBND quận Liên Chiểu ban hành được trông đợi sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.