Xã hội

Bưởi Phúc Trạch tan hoang sau xả lũ thủy điện Hố Hô

21/10/2016, 18:06
image

Nhiều người dân trồng bưởi Phúc Trạch đều cho rằng thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến họ thiệt hại nặng nề.

IMG_21102016_101514

Nhiều héc ta bưởi Phúc Trạch - đặc sản Hà Tĩnh bị nước lũ đánh bật gốc

Sau trận lũ dữ đêm 14 ngày 15/10 vừa qua, hàng trăm héc ta bưởi Phúc Trạch đang trong độ thu hoạch ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bỗng chốc trở nên tan hoang, khiến người dân sững sờ không tin vào sự thật bởi hàng chục năm qua, chưa bao giờ xảy lũ lụt ra như vậy.

Có mặt tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, PV Báo Giao thông mới thấy được cảnh nước lũ tàn phá tan hoang đặc sản bưởi Phúc Trạch của người dân. Những gốc bưởi cao lớn, rễ xum xuê nhưng vẫn bị nước lũ nhổ luôn gốc trôi dạt khắp nơi. Theo báo cáo sơ bộ của huyện Hương Khê, trận lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng hơn 400 ha bưởi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thống kê hết.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV ghi lại được nơi hàng trăm cây bưởi gần 10 năm lũ nhổ gốc:  

IMG_21102016_102927

Bà Cao Thị Chương (thôn Phú Lễ, xã Hương Trạch) trắng tay sau lũ

IMG_21102016_103440

 

IMG_21102016_103436

Những gốc bưởi này đã trồng được 5-15 năm

IMG_21102016_101501

Nhiều hộ dân đau xót khi thấy vườn bưởi của gia đình hoang tàn sau lũ

IMG_21102016_101442

 

IMG_21102016_102230

 

IMG_21102016_103122

Nước lũ nhổ luôn gốc cây bưởi gần 10 năm trong vườn bà Cao Thị Chương, tạo thành cái hố khủng

IMG_21102016_101428

 

IMG_21102016_103323

 

IMG_21102016_103216

 

IMG_21102016_103405

 

IMG_21102016_103809

Từ những gốc bưởi đưa lại gia trị kinh tế cao, nay chỉ dùng làm củi

IMG_21102016_103426

 

>>> Xem thêm video "Lũ quét" Hố Hô tàn phá đặc sản bưởi Phúc Trạch

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.