Pháp đình

Buôn bán 20 bánh heroin, 2 bị cáo lãnh án tử

12/09/2016, 20:43
image

Trên đường đi tiêu thụ 20 bánh heroin, các đối tượng đã bị bắt và phải trả giá bằng bản án tử hình

14341575_1065307050257694_115029701_n

Các bị cáo mua bán trái phép heroin tại phiên tòa

Sáng 12/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt tử hình hai bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy và Cù Minh Tuấn (SN 1985, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Thị Luật (21 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) lãnh án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2014, Khánh gọi điện cho Lầu (người Lào) hỏi mua ma túy đá. Sau đó, Lầu nhờ Hùa dẫn đường để sang Việt Nam bán ma túy cho Khánh. Ngày 17/8/2014, Khánh rủ thêm Luật cùng đi đến điểm hẹn tại xã Thanh Thủy (Thanh Chương) để mua ma túy. Tại đây, Khánh trả cho người Lào 47.000 USD để lấy 20 bánh heroin (trọng lượng hơn 7kg) và 300 gam ma túy tổng hợp.

Sau khi lấy ma túy, Khánh bảo Luật về nhà cất dấu. Đến ngày 19/8/2014, Khánh lấy 20 bánh heroin từ Luật, rồi bảo Tuấn đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Trong quá trình đưa ma túy đi bán, Tuấn bị lực lượng công an Nghệ An bắt giữ ở xã Diễn Thịnh (Diễn Châu).

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ Khánh là người cầm đầu điều hành đường dây ma túy này. Luật là đối tượng tham gia tích cực trong mua bán ma túy và Tuấn là người vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Riêng Hạ Bá Hùa là cử nhân sư phạm vì lòng tham, muốn làm giàu bất chính nên mà tham gia vào mua bán ma túy. Ngày 25/3/2016, Hùa đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình trong vụ mua bán 20 bánh heroin khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.