Giao thông

Bưu điện đầu tư toa tàu vận chuyển hàng bưu chính

11/08/2016, 15:41
image

Mỗi ngày sẽ có hai toa xe bưu chính nối vào tàu khách Thống Nhất để vận chuyển hàng bưu chính dọc tuyến Bắc–Nam.

khai-truong-toa-xe-buu-chinh

Các đại biểu cắt băng khánh thành toa tàu bưu chính

Sáng nay (11/8), tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện VN và Tổng công ty Đường sắt VN phối hợp tổ chức khai trương toa xe chuyên dùng vận chuyển hàng bưu điện. Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư Trần Hữu Bình và Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đến dự.

Tại lễ khai trương, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện VN cho biết, đơn vị này đã đầu tư đóng mới 6 toa xe hành lý đạt chuẩn tốc độ 100 km/h. Các toa xe vừa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành Đường sắt, vừa phù hợp với yêu cầu về tải trọng, công năng, phương thức khai thác, vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa, bưu gửi trong lĩnh vực bưu chính. Khối lượng chuyên chở mỗi toa xe đạt từ 15-17 tấn.

toa-xe-buu-chinh

Hàng ngày có 2 toa tàu bưu chính được nối vào các tàu khách Thống Nhất TN1, TN2 xuất phát Hà Nội, Sài Gòn

Mỗi ngày sẽ có hai toa xe bưu chính nối vào tàu khách Thống Nhất xuất phát từ hai đầu Hà Nội, Sài Gòn để vận chuyển, giao nhận hàng bưu chính, báo chí dọc tuyến đường sắt Bắc – Nam. Theo hành trình đoàn tàu, sẽ thực hiện giao nhận các sản phẩm bưu chính, báo chí trao đổi liên vùng giữa các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (giao nhận tại ga Hà Nội) với các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (giao nhận tại ga Sài Gòn). Các sản phẩm trao đổi giữa 21 tỉnh, thành phố trên dọc tuyến Bắc – Nam và 3 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk (giao nhận tại ga Đà Nẵng và ga Diêu Trì).

“Việc này có ý nghĩa rất to lớn, giúp Bưu điện VN nâng cao năng lực vận chuyển trên tuyến Bắc – Nam cũng như chất lượng phục vụ khách hàng bởi vận chuyển bằng đường sắt an toàn, hiệu quả và bảo đảm hàng hoá đi đúng hành trình cũng như thời gian cố định trong ngày”, ông Bình nói.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN Trần Ngọc Thành cũng cho rằng, tới đây cần mở rộng các dịch vụ như thu hộ tiền vé tàu điện tử, cải tạo toa xe chuyên chở hàng bưu chính. “Chúng tôi đã thực hiện thành công việc đóng mới toa xe đảm bảo rẻ nhất, tốt nhất, an toàn nhất và nhanh nhất, chỉ trong vòng 2 tháng”, ông Thành nói và cho biết, Tổng công ty Đường sắt VN sẽ thực hiện đầy đủ những đã cam kết với Tổng công ty Bưu điện VN trong việc vận chuyển này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.