Xã hội

Cả ba nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy tử vong trong mấy ngày qua đều bị trầm cảm

14/04/2021, 05:00

Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu xác định, 3 vụ nhảy cầu Bãi Cháy xảy ra mới đây, nguyên nhân đều là do các nạn nhân bị trầm cảm.

img

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy

Thông tin nhanh về ba vụ nhảy cầu Bãi Cháy xảy ra trong ba ngày liên tiếp làm ba người tử vong gây xôn xao dư luận, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Bước đầu xác định, cả ba nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy tử vong từ ngày 11-13/4 đều là do bị trầm cảm và bi quan trong cuộc sống.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 11/4, người dân phát hiện 1 nam giới nhảy cầu tử tự, thi thể được người dân đưa lên bờ dưới chân cột trụ cầu Bãi Cháy thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Nạn nhân là anh Nguyễn Cao Th. (SN 1986, trú tại tổ 6, khu 1, Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Vụ thứ hai xảy ra khoảng 20h30 ngày 11/4, khi Đội An ninh cầu Bãi Cháy phát hiện ở tuyến đường thô sơ có 1 xe mô tô BKS 30K2-7.228 dựng không có người trông coi. Đến khoảng 11h ngày 12/4, người dân phát hiện có 1 tử thi nam giới ngoài biển cách cảng Cái Lân khoảng 50 mét.

Tử thi được xác định là anh Trần Tuấn A. (SN 1985, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long) trước đó đã nhảy cầu Bãu Cháy và để lại chiếc xe mô tô 30K2-7.228.

Vụ thứ ba là hồi 9h30 ngày 12/4, Đội An ninh cầu Bãi Cháy phát hiện ở tuyến đường thô sơ hướng Hòn Gai về Bãi Cháy có 1 xe đạp điện nhãn hiệu Asama A48 màu đen, không BKS, không rõ của ai. Đến 9h ngày 13/4, người dân phát hiện 1 tử thi nam giới trôi trên mặt biển bãi tắm cách bờ khoảng 5 mét đối diện quảng trường Sungroup thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Qua xác minh, xác định nạn nhân là ông Hoàng Văn Ph. (SN 1956, trú tại tổ 3, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) là bộ đội nghỉ hưu trước đó đã nhảy cầu và để lại xe đạp điện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.