Thế giới

“Cá mập bay” Trung Quốc xuất kích đêm trên tàu sân bay

26/05/2018, 08:40

Máy bay chiến đấu Trung Quốc vừa hoàn thành diễn tập bay đêm đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh của nước này.

Máy bay J-15 của Trung Quốc trong buổi diễn tập nă

Máy bay J-15 của Trung Quốc trong buổi diễn tập năm 2017

Việc thực hiện các bài tập cất cánh và hạ cánh trong đêm được coi là nguy hiểm và đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn các bài tập tương tự vào ban ngày. Vì thế các phi công của Trung Quốc đã phải chuẩn bị cho buổi diễn tập này từ tháng 1.

Sau khi làm chủ được kỹ thuật này, các máy bay phản lực của Trung Quốc sẽ có thể thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng trong đêm tối từ sân bay lớn nhất và duy nhất Liêu Ninh.

Tàu sân bay Liêu Ninh, nặng 65.000 tấn với khả năng mang 26 máy bay chiến đấu và 22 trực thăng, là tàu đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc với phần thân tàu được mua lại từ Liên Xô cũ. Tàu sân bay khổng lồ này thường được sử dụng trong các buổi diễn tập ở Biển Hoa Nam.

Video máy bay chiến đấu J-15, hay còn được gọi là “Cá mập bay” của Trung Quốc diễn tập cất cánh và hạ cánh trong đêm từ tàu sân bay Liêu Ninh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.