Đời sống

Cà Mau: Bà cụ 79 tuổi dương tính chưa rõ nguồn lây, phong toả 124 hộ dân

13/08/2021, 11:44

Bà cụ 79 tuổi quê ở Cà Mau dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Ngày 13/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo nhanh trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhưng chưa rõ nguồn lây.

Theo đó, khoảng 23h ngày 12/8, CDC Cà Mau nhận được thông báo có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đang điều trị tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Đó là trường hợp của cụ T.T.Th. (79 tuổi, ngụ khóm 4, phường 6, TP Cà Mau).

img

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi cụ Th. đang cách ly điều trị.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, cụ Th. thường ngày sinh sống tại khóm 4, phường 6, TP Cà Mau. Khoảng 14 ngày gần đây bà Th. thỉnh thoảng có đi mua cà phê và mua đồ ăn gần nhà.

Trong khoảng 2 ngày gần đây, cụ Th. ở nhà không đi ra ngoài chỉ tiếp xúc với con, cháu và một vài người hàng xóm.

Qua truy vết, ngành chức năng xác định được 14 trường hợp F1 và 30 trường hợp F2. Hiện tại, cụ Th. đã được chuyển đến Khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cách ly điều trị.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng tại bệnh viện, phong tỏa nơi lưu trú bệnh nhân (khoảng 124 hộ dân sinh sống với 530 người); tiêu độc khử trùng tại khu vực bệnh nhân Th. sinh sống và truy tìm nguồn lây.

Đồng thời, ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm nơi phong tỏa ngay trong đêm được 12 trường hợp F1 (9 mẫu đơn, 1 mẫu gộp) và 122 mẫu gộp theo hộ gia đình.

Tính đến ngày 12/8/2021, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 58 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, điều trị khỏi 29 người, 1 người tử vong.

Số người cách ly tập trung trong đợt dịch thứ 4 là 2.518 người, và 6.875 người cách ly tại nhà. Đã có 137.943 liều vaccine ngừa Covid-19 được tiêm cho 126.495 người (đạt 11,01% dân số).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.