Xã hội

Cà Mau bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ chưa đủ chuẩn

08/05/2018, 20:08

Thời điểm được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Phương Bắc chưa có bằng Cao cấp Lý luận chính trị.

Lê Minh Ý

Ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thông tin với báo chí - Ảnh: Gia Minh

Chiều 8/5, tại cuộc họp giao ban báo chí được tổ chức tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ xác nhận thông tin, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Phương Bắc chưa có bằng Cao cấp Lý luận chính trị theo quy định.

Theo ông Ý, vào thời điểm bổ nhiệm (tức ngày 11/1/2018), ông Bắc đã học xong toàn bộ chương trình, chỉ còn chờ bảo vệ Đề án tốt nghiệp.

Đáng nói, trong thời gian từ tháng 3-5/2017, tại Sở Nội vụ có hai Phó Giám đốc bị bệnh mất và một Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực đào, bồi dưỡng viên chức, công chức sẽ nghỉ hưu vào năm 2020. Vì vậy, lĩnh vực tổ chức “trắng” không có cấp phó phụ trách, còn công việc thì quá tải.

“Trong khi đó, Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài cần có một đồng chí quan hệ với đối tác, trong đó, cần người làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh”, ông Ý cho biết thêm.

Cũng theo ông Ý, trước khó khăn trên, khi trình nhân sự này (ông Nguyễn Phương Bắc - PV), Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh Cà Mau cũng nói rõ đồng chí Bắc, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Thông tin, Tư liệu trường Chính trị tỉnh, đang học Cao cấp Lý luận chính trị và cũng nói rõ khó khăn về nhu cầu cán bộ tại Sở Nội vụ.

“Sau khi cân nhắc, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý cho bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phương Bắc làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ”, ông Ý nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.