Đời sống

Cà Mau: Giám sát chặt 3 người đưa thi thể người đàn ông từ biển vào bờ

04/01/2021, 11:41

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của 3 người chở thi thể 1 người đàn ông từ biển vào bờ.

img

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đang cách ly 3 người đưa thi thể 1 người đàn ông từ biển vào bờ tại tàu, chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế. (Ảnh minh họa)

Ngày 4/1, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan giám sát chặt 3 người chở thi thể 1 người đàn ông từ biển vào bờ.

Hiện tại, 3 người này, đang được cách ly tại tàu, chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế, chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, để có hướng xử lý tiếp theo.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng theo quy định ngay khi tiếp nhận người tử vong tại huyện thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Trước đó, vào ngày 6/11/2020, ông D.V.Đ. (43 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện rần Văn Thời, Cà Mau) ra biển đánh bắt trên tàu cá mang biển kiểm soát CM 99137-TS. Trên tàu có 7 người, đánh bắt trên vùng biển Việt Nam (nghi vấn đánh bắt trên vùng biển Malaysia).

Ngày 30/12/2020, người nhà ông Đ. nhận được tin báo từ tàu thu mua thủy sản là ông Đ. bị bệnh. Cụ thể là một cánh tay bị sưng, nhức dữ dội, nên ông Đ. quá giang phương tiện thu mua thủy sản để vào bờ điều trị.

Tuy nhiên, trên đường vào đất liền, ông Đ. tử vong (không xác định được chủ phương tiện, biển kiểm soát phương tiện). Khi tàu thu mua thủy sản thông báo ông Đ. tử vong và yêu cầu người nhà thuê phương tiện ra biển tiếp nhận thi thể. Sau đó gia đình thuê tàu ra chở thi thể ông Đ. vào bờ.

Đến 4h30 ngày 2/1/2021, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện tàu chở thi thể ông Đ. và yêu cầu phương tiện cập mạn bờ tại ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng của huyện Đầm Dơi đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (phun thuốc tiêu độc, sát trùng phương tiện, cho thi thể nạn nhân vào túi đựng thi thể chuyên dụng).

Đến 18h ngày 2/1/2021, thi thể ông Đ. được đưa về đến thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) với sự giám sát chặt của cơ quan y tế và ngành chức năng địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.