Đời sống

Cà Mau giám sát hơn 40 nghìn người về từ vùng dịch

22/02/2021, 19:28

Đến ngày 17/2, toàn tỉnh đã kiểm soát 62.165 chuyến xe với tổng số 167.800 người về địa phương (trong đó, có trên 40.800 người về từ vùng dịch).

img

Người vào tỉnh Cà Mau được kiểm soát chặt và khai báo y tế theo quy định tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường trọng điểm vào tỉnh.

Ngày 22/2, theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, tính từ ngày 27/1 (ngày lập chốt kiểm soát người về Cà Mau) đến ngày 17/2, toàn tỉnh đã kiểm soát 62.165 chuyến xe với tổng số 167.800 người về địa phương. Trong đó, có trên 40.800 người về từ vùng dịch.

Cụ thể, trong 12 chốt kiểm soát, người về đông nhất trên chốt Quản lộ Phụng Hiệp ghi nhận 48.700 chuyến xe với tổng số gần 100.000 người về địa phương (người về từ vùng dịch 24.600).

Còn tại chốt QL1 có gần 3.700 chuyến xe với gần 11.400 người; chốt Xuyên Á có gần 3.500 chuyến xe trên tổng số gần 8.200 người; chốt Đầu Sấu hơn 2.000 chuyến xe với gần 3.500 người.

Qua rà soát, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly tại nhà người từ vùng dịch về địa phương 126 người (trong đó, Bình Dương 76 người, TP. Hồ Chí Minh 28 người, Hà Nội 12 người, Hải Dương 8 người, Quảng Ninh 2 người).

Cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau, hiện còn 104 người (71 người tại Trung đoàn BB 896, 33 người tại Ban Chỉ huy quân sự Trần Văn Thời).

Riêng ghi nhận trong Tết Nguyên đán (từ ngày 29 đến hết mùng 5 Tết), kiểm soát người qua các chốt giao thông là 82.504 người.

Trong đó, người về từ các tỉnh có dịch Covid-19 là 24.041 người. Cách ly tập trung 66 người, trong đó 8 người là F1; cách ly tại nhà gần 500 người. Xét nghiệm 116 mẫu, kết quả 116 mẫu đều đều âm tính với Covid-19.

Bên cạnh việc rà soát, kiểm soát chặt người ngoài tỉnh về, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương trong tỉnh Cà Mau còn tăng cường kiểm tra các khu vực tập trung đông người như: khu vực chợ, bến xe, bến tàu,...nhắc nhở người dân về việc tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đặc biệt là khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.