Đời sống

Cà Mau: Hơn 1,6 tấn cá sặc bổi bất ngờ chết nghi do sét đánh

09/01/2021, 21:49

Người dân và ngành chuyên môn nhận định ban đầu nguyên nhân cá sặc bổi chết nhiều, rất có thể là do sét đánh.

img

Khoảng 1,65 tấn các sặc bổi của 5 hộ dân ở Cà Mau bị chết có thể do sét đánh. (Ảnh minh họa)

Tối 9/1, tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, có hơn 1 tấn cá sặc bổi nuôi của người dân trên địa bàn bị chết.

“Theo nhận định ban đầu của người dân cũng như ngành chuyên môn, nguyên nhân cá bổi nuôi bị chết rất có thể là do sét đánh. Bởi thời điểm xảy ra cá chết có mưa và sét”, một lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời thông tin với báo chí.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, tổng diện tích cá nuôi bị chết là 17.000m2 của 5 hộ nuôi (ở ấp 1, xã Trần Hợi), tổng số lượng cá chết khoảng 1,65 tấn (loại từ 4 - 5 con/kg).

Qua kiểm tra bằng cảm quan, môi trường nước trong ao nuôi tốt, số lượng cá còn sống vẫn khỏe mạnh, vận động tốt, không có hiện tượng nhiễm khuẩn, ký sinh trùng.

Riêng, số lượng cá sặc bổi bị chết trên mình cá bị xuất huyết nửa thân xuống đến vây đuôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.