Xã hội

Cà Mau vẫn còn công chức gây phiền hà, thiếu tôn trọng dân

19/12/2019, 18:33

Vẫn còn một số công chức ở Cà Mau có thái độ phục vụ chưa tốt, thiếu tôn trọng dân, thiếu tận tình, gây phiền hà, nhũng nhiễu...

img
Vẫn còn một số công chức ở Cà Mau có thái độ phục vụ chưa tốt, thiếu tôn trọng dân, thiếu tận tình, gây phiền hà, nhũng nhiễu...(Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng được các ngành, các cấp thực hiện tốt, có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị còn xảy ra tình trạng sử dụng ngân sách và tài sản công vượt định mức, tiêu chuẩn, gây thất thoát, lãng phí.

Vẫn còn một số công chức có thái độ phục vụ chưa tốt, thiếu tôn trọng dân, hướng dẫn làm thủ tục hành chính còn chung chung, thiếu tận tình, gây phiền hà, nhũng nhiễu và không đảm bảo giờ giấc làm việc.

Mặt khác, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách để mua quà tặng trái quy định, chưa phát hiện trường hợp nào nộp lại quà tặng.

Cũng trong năm 2019, qua công tác thanh tra, phát hiện vụ việc ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau quản lý tài chính có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ; cơ quan điều tra cũng đang thụ lý điều tra một vụ nhận hối lộ xảy ra tại Công an xã Khánh An (huyện U Minh).

Ngoài ra, các cơ quan hành chính đã triển khai 30 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 70 đơn vị. Qua đó, phát hiện 18 đơn vị có sai phạm, đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 18 tổ chức, liên quan 18 cá nhân.

Theo dự báo của UBND tỉnh Cà Mau, trong thời gian tới, hành vi tham nhũng là rất tinh vi, diễn ra trên nhiều lĩnh vực, lợi dụng kẻ hở pháp luật, sự quen biết, nể nang, mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ để trục lợi; tình trạng “tham nhũng vặt” vẫn diễn ra, có thể tập trung ở các lĩnh vực như: quản lý sử dụng đất đai, các dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu.

Do đó, trong năm 2020, Cà Mau sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai, cấp quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng cơ bản; các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị về công tác tự kiểm tra, giám sát trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp từ cơ sở,...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.