Thời sự

Cả nghìn cảnh sát bảo vệ trật tự trận Việt Nam- Syria

27/08/2018, 16:54

Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng CSCĐ, CSGT đảm bảo giao thông, chống đua xe sau trận Việt Nam- Syria.

4032_27292889_996747663808630_1101864314_n

CSCĐ ứng trực chống đua xe tại Hà Nội

Trước khi diễn ra trận đấu tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam- Olympic Syria, chiều ngày 27/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết sẽ huy động 100% cán bộ chiến sĩ CSGT ứng trực.

Theo đó, lược lượng CSGT sẽ hướng dẫn phân luồng phục vụ nhân dân đi lại một cách trật tự an toàn, đồng thời sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp cổ vũ đi xe máy trên đường đèo 3, đèo 4, quá khích, lợi dụng việc cổ vũ để đua xe trái phép.

Ngoài ra Công an TP Hà Nội còn bố trí 15 tổ công tác đặc biệt 141 tại nhiều địa điểm khác nhau để kịp thời ngăn chặn bắt giữ các đối tượng lợi dụng việc cổ vũ ăn mừng chiến thắng để gây rối trật tự công cộng, vi phạm giao thông.

Còn Thượng tá Nguyễn Trọng Hiệp, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội cũng thông tin: Trung đoàn cảnh sát cơ động cũng sẽ huy động tối đa các tổ công tác CSCĐ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường, địa bàn trọng điểm như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ… để duy trì đảm bảo trật tự ATGT.

“Những cổ động viên ăn mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng cần nâng cao ý thức văn hoá giao thông, đảm bảo trật tự an toàn. Đồng thời, lực lượng CSCĐ phối hợp với lực lượng cảnh sát khác sẽ tăng cường xử lý các đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng như đập phá, gây rối trật tự công cộng, chạy xe máy nẹt pô, lạng lách đánh võng trên đường”, Thượng tá Hiệp nói và thông tin thêm, ngoài các vị trí tuyến đường trọng điểm của trung tâm thành phố, CSCĐ sẽ bố trí các tổ công tác tại các quận như Nam Từ Liêm, Hà Đông... để kịp thời xử lý các tình huống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.