Xã hội

Cá “ngóc đầu” dưới dòng nước đen ngòm trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

21/11/2016, 18:47

Nhiều loại cá “ngóc đầu”, thoi thóp thở giữa dòng nước đen ngòm trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

1

Đoạn kênh chảy từ cầu Bùi Hữu Nghĩa(Q. Bình Thạnh) tới cầu Điện Biên Phủ cá "ngóc đầu" thở giữa dòng nước đen ngòm, bốc mùi khó chịu (Ảnh: Lê Nghĩa)

Trưa 21/11, những người dân sống xung quanh kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đoạn chảy qua cầu Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phát hiện nhiều loại cá như: chép, điêu hồng, rô phi… đang “ngóc đầu”, ngoi ngóp thở.

Ghi nhận của PV, đoạn kênh từ cầu Bùi Hữu Nghĩa tới cầu Điện Biên Phủ mực nước khá thấp, nhiều loại cá, đủ loại kích cỡ nổi lên quây thành từng đàn, từng cụm, đa phần các loại cá nổi lên mặt nước là cá rô phi, chép, điêu hồng…

Tại khu vực này có những chổ nước sủi bọt đen, lượng rác trên đoạn kênh này xuất hiện khá nhiều, cộng thêm dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy từ rạch Cầu Bông đổ ra nhuộm đen dòng kênh. Hiện tượng bất thường này khiến nhiều người lo lắng vì có thể dòng kênh bị ô nhiễm trở lại.

2

Dòng nước đen từ rạch Cầu Bông đổ ra nhuộm đen dòng kênh (Ảnh: Lê Nghĩa).

Một người dân cho biết: những ngày qua, nước bẩn đen ngòm từ rạch Cầu Bông đổ ra cộng thêm thời tiết nóng khô gây ra mùi khó chịu, cá thì nổi lên đớp bong bóng để thở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.