Xã hội

Ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, Gia Lai phong tỏa tạm thời khu vực cầu 110

03/08/2021, 11:13

Trong 2 ngày, tỉnh Gia Lai ghi nhận 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo phòng dịch tỉnh đã yêu cầu phong tỏa khu vực cầu 110.

Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông báo về số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng đột biến. Số người nhiễm Covid-19 đa phần từ vùng dịch trở về.

img

Trong ngày 2/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai.

Sáng 3/8, tỉnh Gia Lai cho biết, ngành y tế qua xét nghiệm dịch tễ đã ghi nhận số người nhiễm tăng vọt lên 39 trường hợp. Cụ thể, tối 2/8, tỉnh này ghi nhận 31 trường hợp dương tính; sáng 3/8, số ca nhiễm tiếp tục tăng thêm 8 ca.

Theo ghi nhận của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, trong ngày 2/8, cơ quan chức năng đã phát hiện 31 ca mắc Covid-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; trong đó, khu cách ly tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, TP Pleiku) ghi nhận nhiều nhất với 23 ca.

Như vậy, tính từ ngày 26/4 đến 7h ngày 3/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận 111 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 7 trường hợp, hiện 104 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai.

Tính từ 6h ngày 2/8 đến 5h ngày 3/8, tỉnh Gia Lai tiếp nhận 470 người, tất cả các trường hợp trên đều được kiểm tra, sàng lọc… trước khi vào tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu huyện Chư Pưh thực hiện khoanh vùng tạm thời khu vực từ Trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai đến cầu 110, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Le. Đồng thời, yêu cầu người dân khu vực này “ai ở đâu ở đấy” để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 và thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tại cầu 110.

Ngoài ra, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ lực lượng tham gia tại chốt phòng-chống dịch và những người thường xuyên tới chốt kiểm soát phòng-chống Covid-19 khu vực cầu 110. Tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tại khu vực xung quanh chốt kiểm dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.