Tư vấn

Cá sấu Ka-52, Thợ săn đêm Mi-28N của Nga đã tới Syria tham chiến?

02/12/2015, 21:08

Những hình ảnh tường thuật của truyền hình Syria đã cho thấy sự xuất hiện hai sát thủ diệt tăng Ka-52, Mi-28N của Nga.

1.2
Hình ảnh được cho là có sự xuất hiện hai sát thủ diệt tăng Ka-52 và Mi-28N đã tới Syria tham chiến, dù phía Nga chưa công khai.

Theo hãng tin Sputnik, hình ảnh 2 mẫu trực thăng vũ trang hiện đại nhất của Nga là Ka-52 và Mi-28N đã lọt vào ống kính kênh truyền hình Syria khi họ thực hiện phóng sự gần căn cứ không quân Hmeymim.

Đây là căn cứ chính của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang thực hiện chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Trực thăng Kamov Ka-52, cùng với các phiên bản khác là trực thăng tấn công Ka-50 Black Shark thường được quân đội Nga sử dụng với mục đích hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm. Còn Mil Mi-28 đóng vai trò là trực thăng vũ trang hạng nặng chính.

6.1
Trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator (cá sấu) là sản phẩm của hãng chế tạo trực thăng nỗi tiếng Kamov, Nga. Mẫu trực thăng này là biến thể nâng cấp từ Ka-50 với nhiều cải tiến quan trọng.

Ka-52 Alligator là loại trực thăng tấn công hoạt động trong mọi thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm, có khả năng tấn công và tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất (bọc thép lẫn không bọc thép), máy bay (bay tốc độ chậm), tiêu diệt sinh lực địch ở tiền tuyến lẫn ở nơi đóng quân của các đơn vị dự bị, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, định vị mục tiêu, hỗ trợ cho các đơn vị mặt đất và phối hợp hoạt động của các trực thăng quân sự khác.

"Cá sấu" Ka-52 có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h, tầm xa bay thực tế 460 km, trần bay động 5500 m và tải trọng cất cánh tối đa 10.8 tấn. Trực thăng có thể bay lùi với tốc độ 130 km/h, bay ngang với tốc độ 100 km/h. Ka-52 được trang bị 2 động cơ turboshaft VK-2500 công suất 2.400 mã lực/chiếc.

Ka-52 có hỏa lực cực mạnh với 6 giá treo có thể mang theo 2.000 kg vũ khí bao gồm: 6 tên lửa chống tăng Vikhr, 2 bệ phóng rocket không điều khiển B8V-20 cỡ 80 mm. Nó cũng có thể mang theo 4 tên lửa không đối không tầm ngắn Igla-V. Trực thăng tấn công này còn được trang bị 1 pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm với tầm bắn 1.500 m (mục tiêu mặt đất), 2.500 m (mục tiêu đường không).

2.1
"Thợ săn đêm" - Night Hunter Mil Mi-28N

Nếu tiền bối của Mi-24 là trực thăng tấn công nhưng đồng thời có thể đảm trách nhiệm vụ vận tải khi cần thiết, thì Mi-28 lại được thiết kế với nhiệm vụ chi viện hỏa lực, ngăn chặn, chống tăng thiết giáp trên chiến trường. Đây là một trực thăng tấn công chuyên dụng.

"Thợ săn đêm" Mi-28N có hệ thống cảm biến tiên tiến gồm: 1 hệ thống tìm kiếm-chỉ thị mục tiêu hồng ngoại Zenit Tor với 1 kênh camera TV và kênh FLIR, 1 hệ thống trinh sát dành cho phi công GOES-521, 1 đơn vị định hướng sóng radio để dẫn đường cho tên lửa chống tăng, mũ bay phi công tích hợp cùng 1 máy thu cảnh báo radar.

Mil Mi-28N sở hữu hệ thống vũ khí cực mạnh đặc trưng thường thấy trên các trực thăng tấn công của Nga.

Vũ khí chủ lực của "Thợ săn đêm" là 16 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka (NATO định danh AT-9 Spiral-2). Ataka được dẫn đường bằng chùm sóng radio bán tự động, tên lửa mang theo đầu đạn liều đúp, với sức xuyên giáp 950 mm sau giáp phản ứng nổ.

Vũ khí khác gồm có 2 giá phóng rocket không điều khiển S-13 hoặc S-8, 1 pháo tự động 2A42 30 mm, pháo có tốc độ bắn tối đa 550 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 1.500 mét với các mục tiêu mặt đất, 2.500 mét với các mục tiêu trên không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.