Showbiz

Ca sĩ Phương Thanh phản hồi về thông tin bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng

08/06/2022, 11:27
image

Mạng xã hội đang dậy sóng khi xuất hiện thông tin: "Ca sĩ Phương Thanh bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng chiều nay",ca sĩ lên tiếng...

Liên quan đến tin đồn bị bắt tại nhà riêng, cách đây ít phút, ca sĩ Phương Thanh chính thức khẳng định: "Bên Công an không có ai bắt em hết nha, kể cả vụ Quảng Ngãi 2020. Đừng dẫn dắt dư luận và mọi người bằng tin tức bẩn nữa".

Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm, thời điểm thông tin Phương Thanh bị bắt được lan truyền trên YouTube, cô đang tham dự buổi ra mắt phim "Em và Trịnh" tại TP. HCM.

img

img

Thông tin Phương Thanh bị công an bắt tại nhà riêng là sai sự thật

Trước đó, dư luận bỗng dậy sóng khi nhiều video YouTube đăng tải với nội dung: "Ca sĩ Phương Thanh bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng chiều nay", "Ca sĩ Phương Thanh bị cơ quan chức năng mời làm việc"...

Trước đó, vào năm 2020, "chị Chanh" đăng tải bài viết không đúng sự thật trên mạng xã hội về Quảng Ngãi. Thời điểm đó, Cơ quan chức năng Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh gỡ ngay bài viết với nội dung vu khống người dân tham lam, canh me tiền từ thiện, đồng thời phải đính chính và trả lời thỏa đáng cho tỉnh này.

Ngay sau buổi làm việc, ca sĩ Phương Thanh đã công khai xin lỗi người dân Quảng Ngãi trên trang cá nhân.

Thực tế, Phương Thanh không phải là nghệ sĩ đầu tiên bị tung tin đồn thất thiệt. Nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Chí Trung, ca sĩ Khánh Ly, ca sĩ Elvis Phương, danh ca Chế Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Sơn Tùng M-TP... đã và đang cống hiến cho khán giả những màn trình diễn hay và đặc sắc về âm nhạc, phim ảnh... Vậy mà trên mạng, đã rất nhiều lần, họ bị dân mạng truyền tai nhau "đã qua đời".

Theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng sẽ gây kích động dư luận, gây hoang mang tinh thần người dân, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội; thậm chí đã dẫn tới nhiều vụ việc gây thiệt hại về vật chất, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác từ những tin đồn không được kiểm chứng có thể có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà người tung tin đồn thất thiệt lên các trang mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" được quy định tại điều 288 Bộ Luật Hình sự 2015, có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm tù.

img

Cách đây không lâu, Phương Thanh công khai "bạn trai trong nghệ thuật" - Doãn Chí Kiên

Phương Thanh sinh năm 1973. Cô nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn sóng xanh. Nữ ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, gameshow, lấn sân điện ảnh ở các phim: "Đẻ mướn", "Khi đàn ông có bầu", "Nụ hôn thần chết", "Hot boy nổi loạn"...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.