Xã hội

CA Thủ Đức siết kiểm tra các nhà hàng sau vụ 2 người tử vong do ngộ độc

15/08/2022, 14:47

Công an thành phố Thủ Đức đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Sáng 15/8, Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp lễ kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và ngày Quốc khánh 2/9. Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm diễn ra từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/9/2022.

img

Quang cảnh buổi lễ ra quân tại Công an thành phố Thủ Đức.

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết, tình hình ANTT trên địa bàn thời gian qua có những chuyển biến đáng kể. Tuy vậy, do địa bàn rộng, lượng người nhập cư đông, nên tình hình ANTT, giao thông vẫn còn phức tạp. Những vụ việc gây rối trật tự công cộng, vi phạm Luật giao thông vẫn còn xảy ra. Trưởng Công an thành phố Thủ Đức yêu cầu cán bộ chiến sĩ tăng cường phối hợp với các sở, ngành kiểm tra các điểm kinh doanh ăn uống sau vụ 8 người thương vong do ngộ độc trên địa bàn.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, chính quyền địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực phối hợp với lực lượng công an thành phố trong đợt tấn công các loại tội phạm.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác, phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng.

Một số hình ảnh Báo Giao thông ghi nhận được:

img

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức động viên cán bộ, chiến sĩ.

img

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an thành phố Thủ Đức bắt tay, động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ.

img

Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm diễn ra từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/9/2022.

img

img

Trong đợt cao điểm này, Công an thành phố Thủ Đức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giao thông, vi phạm về an ninh trật tự xã hội.

img

Các tổ công tác bắt đầu xuất quân.

img

Lực lượng CSGT Thủ Đức tăng cường phối hợp với các đơn vị xử lý các vi phạm về giao thông, phối hợp với Tổ 363 Công an thành phố Thủ Đức tuần tra, xử lý các điểm nóng về giao thông.

img

Sau lễ ra quân, nhiều tổ thuộc Công an thành phố Thủ Đức tuần tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn. Trong ảnh: Đội CSGT - TT Công an thành phố Thủ Đức, Khu vực 1 tuần tra xử lý vi phạm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình.

img

Tài xế Phạm Văn N., xe tải chạy vào đường cấm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình bị CSGT lập biên bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.