Xã hội

TP.HCM: Ca Covid- 19 tử vong giảm mạnh, người xuất viện nhiều hơn nhập viện

27/09/2021, 16:57

Số người tử vong do Covid - 19 tại TP.HCM liên tục giảm trong những ngày qua, số ca nhập viện cũng thấp hơn số xuất viện.

Tại buổi họp báo chiều 27/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 TP.HCM, cho biết có những tín hiệu rất tích cực trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tính đến 18h00 ngày 26/9, có 372.202 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 371.719 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh.

img

Lần đầu tiên trong 3 tháng qua số ca nhập viện thấp hơn số ca xuất hiện, số ca tử vong cũng đã giảm rất sâu.

Hiện các bệnh viện tại TP.HCM đang điều trị cho 38.659 bệnh nhân, trong đó có 1.856 bệnh nhân nặng đang thở máy. Số bệnh nhân nặng phải thở máy giảm liên tục trong những ngày qua (ngày 24/9: 2.049 người; ngày 25/9: 1.918 người; ngày 26/9: 1.856 người).

Số người tử vong cũng giảm liên tục trong 3 ngày qua (ngày 24/9: 123 người; ngày 25/9: 131 người; và 26/9: 122 người). Cùng với đó, số người xuất viện lần đầu tiên trong nhiều tháng qua cao hơn số bệnh nhân nhập viện. Cụ thể, nhập viên là 2.805 người, trong khi xuất viện là 2.936 người.

Đến nay thành phố cũng đã tiêm vaccine mũi 1 cho 6.816.113 người và hơn 2,8 triệu người đã được tiêm vaccine mũi thứ 2.

Tại buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, tùy theo tình hình dịch bệnh mà Bộ Y tế sẽ phối hợp với thành phố để thu giảm các bệnh viên dã chiến. Bộ Y tế vẫn đang phối hợp và duy trì lực lượng y tế hỗ trợ, đến thời điểm thích hợp, khi dịch có những chuyển biến tích cực, số ca nhiễm nặng giảm sâu sẽ có những chiến lược cụ thể trong việc hỗ trợ y tế để chống dịch hợp lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.