Xã hội

Các bến xe ở Hải Phòng thưa thớt khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

14/10/2021, 20:25

Trong ngày đầu hoạt động của các bến xe ở Hải Phòng, khung cảnh đìu hiu từ cổng bến cũng như sảnh chờ, chủ yếu chỉ vận chuyển hàng hoá.

Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10, Sở GTVT Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định đi đến 8 tỉnh/thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và TP Hà Nội.

Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10, Sở GTVT Hải Phòng thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định đi đến 8 tỉnh/thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và TP Hà Nội.

Trong ngày đầu hoạt động, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại bến xe Vĩnh Niệm vẫn vắng bóng người dân đến mua vé, trong bến chỉ lác đác vài hành khách và nhân viên bến xe.

Trong ngày đầu hoạt động, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại bến xe Vĩnh Niệm vẫn vắng bóng người dân đến mua vé, trong bến chỉ lác đác vài hành khách và nhân viên bến xe.

Việc đi vào bến sẽ phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm quy tắc 5 K.

Việc đi vào bến sẽ phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm quy tắc 5 K.

Ông Nguyễn Ngọc Đễ, Trưởng ban quản lý Bến xe Vĩnh Niệm cho biết, ngày 13 và ngày 14/10, tổng số xe xuất bến đều là 47 xe , trong đó có 14 xe nội tỉnh đi Vĩnh Bảo.

Ông Nguyễn Ngọc Đễ, Trưởng ban quản lý Bến xe Vĩnh Niệm cho biết, ngày 13 và ngày 14/10, tổng số xe xuất bến đều là 47 xe , trong đó có 14 xe nội tỉnh đi Vĩnh Bảo.

“Văn bản mới ban hành nên nhiều hành khách chưa nắm được thông tin, chúng tôi hi vọng trong những ngày tới, lượng khách đi tuyến cố định sẽ gia tăng”, ông Đễ thông tin.

“Văn bản mới ban hành nên nhiều hành khách chưa nắm được thông tin, chúng tôi hi vọng trong những ngày tới, lượng khách đi tuyến cố định sẽ gia tăng”, ông Đễ thông tin.

Các bến xe ở Hải Phòng đã được dọn dẹp, khử khuẩn, trang bị nước rửa tay sát khuẩn... để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Các bến xe ở Hải Phòng đã được dọn dẹp, khử khuẩn, trang bị nước rửa tay sát khuẩn... để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Theo quan sát, có những xe chạy từ Hải Phòng đi các tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên,… với chỉ 1,2 hành khách, chủ yếu vẫn là hàng hoá.

Theo quan sát, có những xe chạy từ Hải Phòng đi các tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên,… với chỉ 1,2 hành khách, chủ yếu vẫn là hàng hoá.

“Ngày đầu vắng khách nhưng tôi vẫn lái xe đến bến, hi vọng có khách đi và tìm hiểu thêm quy định, thủ tục để thuận tiện hơn cho những lần di chuyển sau”, một tài xế chạy tuyến Bắc Giang – Hải Phòng cho biết.

“Ngày đầu vắng khách nhưng tôi vẫn lái xe đến bến, hi vọng có khách đi và tìm hiểu thêm quy định, thủ tục để thuận tiện hơn cho những lần di chuyển sau”, một tài xế chạy tuyến Bắc Giang – Hải Phòng cho biết.

Cùng cảnh tương tự, tại Bến xe Thượng Lý, số hành khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nhà xe xuất bến mà không có khách.Hiện tại hành khách từ bến Thượng Lý đi ngoại tỉnh như Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Dương... cũng rất ít, chủ yếu chở hàng hoá, trong khi các xe chạy vào miền Nam vẫn "đắp chiếu".

Cùng cảnh tương tự, tại Bến xe Thượng Lý, số hành khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nhà xe xuất bến mà không có khách.Hiện tại hành khách từ bến Thượng Lý đi ngoại tỉnh như Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Dương... cũng rất ít, chủ yếu chở hàng hoá, trong khi các xe chạy vào miền Nam vẫn "đắp chiếu".

“Từ khi dịch bùng phát, tôi chỉ ở nhà, cảm giác rất tù túng và bí bách khi chỉ suốt ngày ở nhà. Nay tôi rất phấn khởi khi được trở về Hưng Yên", một hành khách nói.

“Từ khi dịch bùng phát, tôi chỉ ở nhà, cảm giác rất tù túng và bí bách khi chỉ suốt ngày ở nhà. Nay tôi rất phấn khởi khi được trở về Hưng Yên", một hành khách nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.