Điều tra

Các bị cáo vụ sập giàn giáo Formosa lĩnh 12 năm tù

22/12/2015, 06:23

Bị hại đều cho rằng hai bị cáo Đức (30 tháng tù) và Tuấn (3 năm tù) là mức án quá nặng.

sap gian giao
Vụ sập giàn giáo khiến 13 công nhân thiệt mạng, 29 người bị thương.

 Chiều 21/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã kết thúc phiên xét xử vụ sập giàn giáo trong công trường dự án Formosa Hà Tĩnh, đồng thời tuyên phạt các bị cáo: Kim Jong Wook (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm 6 tháng tù; Lee Jea Myeong (SN 1953, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) 3 năm tù và Nguyễn Thái Đức (SN 1985, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 30 tháng tù. Các bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ sập giàn giáo xảy ra vào lúc 20h ngày 23/5, nguyên nhân là do một hệ ván khuôn trượt có chiều cao khoảng gần 20 m với trọng lượng hàng nghìn tấn bất ngờ đổ sập làm 13 công nhân đang thi công thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Sau khi tòa tuyên án, nhiều bị hại và gia đình bị hại đều cho rằng hai bị cáo Đức (30 tháng tù) và Tuấn (3 năm tù) là mức án quá nặng. Bà Trần Thị Cần (mẹ của bị cáo Đức) cho rằng, Đức vừa là bị cáo nhưng cũng vừa là bị hại, bởi trong vụ tai nạn Đức cũng bị chấn thương nặng, thương tích 25%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.