Thế giới

Các cựu lãnh đạo Catalonia đối mặt án tù tội xúi giục nổi loạn

31/10/2017, 07:24

Cơ quan công tố Tây Ban Nha đang tìm cách buộc tội cựu Thủ hiến Catalonia - Carles Puidgemont.

Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont

Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont

Theo AFP, ngày 30/10, trưởng công tố Tây Ban Nha Jose Manuel Maza cho biết văn phòng của ông đang tìm cách buộc tội cựu Thủ hiến Carles Puidgemont và các thành viên cũ ban lãnh đạo Catalonia trong bối cảnh Nghị viện Catalonia vừa tuyên bố độc lập bất hợp pháp.

Cơ quan công tố Tây Ban Nha đã đưa ra đề xuất lên tòa án Tây Ban Nha nhằm kiện ban lãnh đạo mới bị sa thải của Catalonia với các tội danh phản động, xúi giục nổi loạn và sử dụng quỹ công sai mục đích.

Tuy nhiên, để buộc tội thành công, tòa án cần đưa ra quyết định có chấp nhận các tội danh này hay không.

Trước đó, Nghị viện Catalonia biểu quyết ủng hộ độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm thứ 27/10, một hành động khơi lên cảm xúc hân hoan và hoạt động ăn mừng bên trong và bên ngoài nghị trường.

Thượng viện Tây Ban Nha đáp lại bước đi này của Catalonia bằng cách phê chuẩn áp dụng Điều 155 hiến pháp, chính thức cho phép chính quyền trung ương đình chỉ chính quyền khu vực và áp đặt sự kiểm soát trực tiếp.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.