Đô thị

Các điểm "nóng" ùn tắc Thủ đô thông thoáng lạ ngày đầu đi làm sau nghỉ Tết

17/02/2021, 11:04

Nhiều nút giao trọng điểm là điểm "nóng" ùn tắc nhưng rất thông thoáng trong ngày đầu người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...

img

Sáng nay (17/2), ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội khá thưa thớt.

img

7h30' tại cổng Học viện An ninh - khu vực này ngày thường luôn bị quá tải, nhưng ngày đầu đi làm sau nghỉ Tết, giao thông khá thông thoáng

img

Lượng phương tiện trên đường Xã Đàn tuy đông nhưng không bị ùn ứ như thường lệ

img

Ngã tư Vũ Trọng Khánh - Trần Phú (Hà Đông) thường xuyên ken kín phương tiện, ùn tắc kéo dài nay bề mặt lòng đường vẫn còn khoảng trống

img

Trên Phố Tây Sơn cũng rất thông thoáng

img

Trái ngược so với khung cảnh giờ cao điểm những ngày thường giao thông tại nút giao thông 4 tầng trên đường Nguyễn Trãi - hướng đi Ngã tư sở khá thưa thớt. Theo nhiều người tham gia giao thông, nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP. Hà Nội cho sinh viên tạm dừng đến trường từ ngày hôm nay 17/2 - 28/2.

img

Đường Thái Hà hướng đi Phạm Ngọc Thạch cũng khá thông thoáng

img

Đường Giảng Võ ngày thường hay ùn ứ giờ cao điểm, sáng nay rất ít phương tiện lưu thông

img

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trở lại sau nghỉ Tết, Sở GTVT đã lên phương án yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện. Trong đó, Thanh tra Giao thông tổ chức 62 vị trí chốt trực tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.