Hạ tầng

Các điểm sạt lở gây chia cắt các tuyến giao thông qua Kon Tum hiện ra sao?

17/10/2021, 17:08

Đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã gây ách tắc nhiều tuyến giao thông, đường Hồ Chí Minh đi tỉnh Quảng Nam hiện vẫn chia cắt.

Chiều 17/10, ông Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết, nhiều hệ thống đường giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 17/10. Trong đó, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Đăk Glei đã bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

img

Một tuyến đường bị lũ trên sông Pô Cô (Đăk Glei) cuốn trôi.

Theo Sở GTVT, hiện chưa có thống kê thiệt hại đầy đủ liên quan đến đợt mưa lũ trên.

Trước đó, tại huyện Kon Plông có mưa lớn kéo dài, đã làm sạt lở nhiều vị trí trên Tỉnh lộ 676 từ trung tâm huyện Kon Plông đi các xã Măng Cành, Đăk Tăng, Đăk Ring, Đăk Nên; Đường Trường Sơn Đông, Quốc lộ 24 qua địa bàn này cũng xảy ra tình trạng nước từ trên núi đổ về gây chia cắt và gây sạt lở ở một số vị trí, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Cụ thể, tại Km 193 + 300 đường Đông Trường Sơn qua huyện Kon Plông, mưa lũ làm sạt lở nhiều nơi, hàng trăm khối đất đá từ núi ào ào đổ về, tràn ra đường, gây nguy hiểm cho người dân nếu lưu thông qua lại. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn kiểm soát không cho người dân lưu thông khi đang xảy ra mưa lũ.

img

Lũ trên sông Pô Cô qua huyện Đăk Glei.

Còn tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua cầu Đăk Zôn, giáp ranh tỉnh Kon Tum với Quảng Nam sạt lở khoảng 20m taluy dương, gây tắc đường, Sở GTVT Kon Tum phải huy động nhân lực phương tiện khẩn cấp khắc phục.

"Đến 15h cùng ngày, Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ Kon Tum đã cho máy móc tiến hành thông đường tạm thời để giao thông thông suốt. Tuy nhiên, giao thông vẫn ách tắc vì đường Hồ Chí Minh qua đoạn huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã bị sạt lở nghiêm trọng nên vẫn chưa thông suốt", ông Hùng cho biết.

Tại huyện Đăk Glei, suốt từ đêm qua đến trưa ngày 17/10 lượng mưa lớn, trên sông Pô Cô xuất hiện lũ lớn. Tại đoạn cầu treo nối từ thị trấn trung tâm huyện Đăk Glei với với thôn Đông Thượng xã Đăk Pek đã bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng tại đây đã rào chắn cảnh báo người dân.

img

Lực lượng chức năng đang thi công thông đường do sạt lở ở Kon Tum.

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, cho đến 16h, lực lượng chức năng đã có thống kê ban đầu về tình hình thiệt hại các tuyến đường tỉnh khoảng 708,36 triệu đồng. Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường điều động xe máy, nhân lực hót sụt để đảm bảo giao thông. Các vị trí ngập trên đường Đăk Kôi - Đăk Pxi, Đường tỉnh 676 hiện đã rút nước. Đơn vị quản lý đường đang tiếp tục tuần tra, thống kê khối lượng thiệt hại, đồng thời triển khai cắt cây, hót sụt, đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.