Bóng đá

Các đối thủ vòng loại World Cup "ngã ngửa" với "quái chiêu" của thầy Park?

26/05/2021, 18:27
image

Không loại trừ khả năng HLV Park Hang-seo tiếp tục sử dụng "quái chiêu" này ở vòng loại World Cup 2022.

img

Văn Toàn từng mặc số áo 14 vốn thuộc về Tuấn Anh

Tại vòng loại World Cup 2022, trong trận thi đấu với UAE diễn ra ngày 14/11, tuyển Việt Nam đã được HLV Park Hang-seo thay đổi số áo.

Một số cầu thủ trong đội hình xuất phát như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Văn Toàn không mặc số áo quen thuộc.

Cụ thể, Tuấn Anh mặc số áo 21 trước đây của Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng vốn mặc áo số 16, đã chuyển sang khoác áo số 9 thường dành cho tiền đạo, Nguyễn Văn Toàn mang áo 14, số áo vốn thuộc về Nguyễn Tuấn Anh.

Trên băng ghế dự bị, người được tung vào sân là Hoàng Đức đeo áo số 6 của Lương Xuân Trường, cầu thủ vắng mặt do chấn thương.

Đáng nói, trong buổi tập cuối cùng trước trận, những Hùng Dũng, Văn Toàn hay Tuấn Anh vẫn giữ nguyên số áo quen thuộc.

"Quái chiêu" của thầy Park khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc kèm người, cũng như khó lòng bắt bài được chiến thuật của tuyển Việt Nam.

Trở lại với 3 trận đấu cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam với ngôi nhất bảng sẽ là mục tiêu theo dõi của các đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp.

Chính bởi vậy, rất có thể HLV Park sẽ tiếp tục hoán đổi số áo của học trò để khiến đối thủ bất ngờ.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, lúc 16h10 ngày 26/5, toàn đội đã lên đường sang UAE bằng chuyên cơ. Sau đây 5 ngày, thầy trò ông Park sẽ đá giao hữu với Jordan.

Với các trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò ông Park lần lượt đụng: Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Nhờ vị trí đầu bảng với 11 điểm, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh giành vé đi tiếp.

Chỉ cần tích lũy thêm từ 5-6 điểm, nhà vô địch AFF Cup sẽ sáng cửa bước vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.