Hồ sơ tài liệu

Các đường dây buôn người vào châu Âu thu hàng tỷ USD

19/01/2016, 06:18

Europol phát hiện hơn 10.000 đối tượng tình nghi tham gia vào hoạt động buôn người trái phép.

Ông Rob Wainwright - Giám đốc Cảnh sát Hình sự châ
Giám đốc Europol, ông Rob Wainwright.

Hôm qua, ông Rob Wainwright, Giám đốc Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) cho biết, thu nhập từ các đường dây buôn người trái phép từ Trung Đông sang châu Âu trong năm 2015 có thể lên đến 6 tỷ USD.

Ông Wainwright cũng cho biết thêm, sau khi điều tra 1.500 người tị nạn và người di cư vì mục đích kinh tế, thì có tới 90% phải trả từ 3.000 - 6.000 USD cho các đường dây buôn người. Trong năm 2015, Europol phát hiện hơn 10.000 đối tượng tình nghi tham gia vào hoạt động buôn người.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong 2 tuần đầu tháng 1/2016, có tới 23.600 người tị nạn từ các nước Trung Đông tới châu Âu, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo năm 2016, số người tị nạn tới châu Âu vượt 1,1 triệu người năm 2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.