Thế giới giao thông

Các hãng xe điều chỉnh lịch mở lại hoạt động ở Trung Quốc

12/02/2020, 06:31

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ở Trung Quốc.

img
Dây chuyền lắp ráp của Honda tại Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asian Review

Việc bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới ở thành phố Vũ Hán đang tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ở Trung Quốc.

Toyota Motor đã quyết định tiếp tục hoãn ngày nối lại hoạt động các nhà máy của hãng ở 4 thành phố, trong đó có Thiên Tân và Quảng Châu. Các nhà máy này sẽ tiếp tục đóng cửa ít nhất là đến ngày 16/2.

Trong khi đó, Honda Motor cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa nhà máy của hãng ở Vũ Hán, tâm điểm dịch, ít nhất là đến hết tuần này, bắt đầu từ ngày 17/2. Trước đó, hãng dự định cho nhà máy hoạt động trở lại sớm nhất là vào ngày 7/2 vừa qua những đã phải hoãn thêm.

Cũng như Honda Motor, hãng Mazda sẽ nối lại hoạt động nhà máy của hãng ở Nam Kinh vào đầu tuần tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.