Thế giới giao thông

Các hãng xe Nhật kéo dài thời gian dừng sản xuất tại Trung Quốc

05/02/2020, 06:37

Các công ty Nhật Bản kéo dài thời gian tạm đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc.

img
Nhà máy của Honda Motor ở Trung Quốc

Lý do là nhà chức trách nước này kêu gọi kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để hạn chế virus Corona lây lan.

Hãng Toyota Motor trong một thông báo mới nhất cho hay, thời điểm nối lại hoạt động tại 4 nhà máy của hãng ở Trung Quốc dự định là đầu tháng 2 sẽ được lùi đến ngày 10/2 hoặc muộn hơn.

Trong khi đó, Honda Motor sẽ kéo dài kỳ nghỉ đối với nhà máy của hãng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Lúc đầu kỳ nghỉ sẽ kết thúc vào ngày 2/2 nay sẽ được kéo dài đến ngày 13/2.

Hãng Honda Motor cũng sẽ tạm dừng hoạt động tại các nhà máy khác ở Trung Quốc đến hết ngày 9/2.

Mazda Motor và Mitsubishi Motors sẽ dừng hoạt động sản xuất ở Trung Quốc đến hết ngày 9/2. Một số hãng sản xuất khác như Panasonic và Hitachi cũng sẽ lùi thời điểm nối lại hoạt động nhà máy ở Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.