Đời sống

Các hộ dân ảnh hưởng vụ sạt lở ven tỉnh lộ 923 được di dời về đâu?

11/05/2023, 11:19

Địa phương xác định có 5 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, 3 căn ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ sạt lở ven tỉnh lộ 923 rạng sáng 8/5.

“Chúng tôi đã xác định có 5 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp, 3 căn bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ sạt lở.

Hiện tất cả đều được di dời về nơi an toàn”, đại diện UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết.

img

Các hộ dân đã di dời về nơi an toàn

Theo UBND xã Mỹ Khánh, qua xác định, chỉ có hộ bà Lê Thị Vân là giáo viên về hưu, lâu nay sinh sống trong căn nhà bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở. Do đó, bước đầu bà Vân được ở tạm tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Khánh.

Các hộ còn lại đã tự di dời về nhà khác của mình, hoặc ở tạm tại nhà của người thân. Theo chính sách đền bù, lâu nay các hộ này đã được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trong lúc chờ bốc thăm nền tái định cư.

Như trường hợp hộ ông Lê Văn Tâm, có nhà ở khu vực ảnh hưởng sạt lở. Nhưng ông cũng có căn nhà khác ở quận Ninh Kiều, nên đã dời về đó ở.

img

Khu vực bị sạt lở

“Các hộ này ảnh hưởng bởi dự án kè sông Cần Thơ từ Cái Răng và An Bình vào xã Mỹ Khánh, qua giai đoạn thực hiện công tác GPMB.

Còn khu vực sạt lở nằm trong khu vực đã bồi thường rồi, các hộ dân đang chờ tái định cư - dự kiến vào tuần sau, để bàn giao mặt bằng”, ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh cho biết.

img

Vụ sạt lở khiến hàng chục căn nhà bị ảnh hưởng nhưng không gây thiệt hại về người

Trước đó, rạng sáng 8/5, bờ sông Cần Thơ (thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bất ngờ sụp xuống sông khiến hàng chục căn nhà của người dân bị ảnh hưởng. Thiệt hại ước tính ban đầu hàng chục tỷ đồng…

Khu vực sạt lở nằm cạnh chân cầu Trường Tiền trên đường tỉnh 923 (lộ Vòng Cung), trong phạm vi dự án kè sông Cần Thơ (đoạn từ cầu Cái Sơn, phường An Bình, quận Ninh Kiều đến xã Mỹ Khánh).

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, khoảng 3h sáng cùng ngày, sau âm thanh "răng rắc" ở khu vực phía bờ sông, nhiều căn nhà đã bị sụp xuống sông.

img

Địa phương tạm di dời đồ đạc của bà Lê Thị Vân về hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Khánh

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ có tổng chiều dài hơn 5km. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến tháng 12/2023. Tổng mức đầu tư hơn 1.095 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ và vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Theo quan sát của PV vào sáng 11/5, tất cả các căn nhà ảnh hưởng vụ sạt lở đều đã di dời đồ đạc đi nơi khác, nhà bỏ không, có nhà chỉ sót lại mớ bàn ghế cũ... Địa phương đã cho giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.

“Chúng tôi đã nhờ Viện Kỹ thuật Biển (Bộ NN&PTNT) khảo sát, dự kiến thứ tư tuần sau sẽ có kết quả chính thức.

Nhưng trước mắt xác định, bên dưới có hàm ếch ăn sâu vào đất liền, khá nguy hiểm”, ông Nguyễn Quý Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ nói vậy.

img

Vết nứt xuất hiện ven tỉnh lộ 923

Theo quan sát, ngay trước khu vực giăng dây cảnh báo, có vết nứt dài gần 10m, rộng khoảng 0,5cm xuất hiện, chạy dọc theo sát tỉnh lộ 923.

Hiện, Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ đang chờ UBND huyện Phong Điền gửi danh sách các hộ và xác định thiệt hại cụ thể. Theo đề xuất của huyện, sẽ hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.