Quân sự

Các lực lượng đặc nhiệm Nga có thể nhận được vũ khí chưa từng có

03/05/2021, 09:52

Các lực lượng đặc biệt ở Nga có thể được trang bị hệ thống phóng tên lửa di động, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Nga.

img

Hỏa tiễn phóng loạt đa nòng hạng nặng của quân đội Nga - ảnh minh họa.

Dự án chế tạo vũ khí này được các chuyên gia của tổ chức nghiên cứu và sản xuất "Splav" của Nga thực hiện.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã được giới thiệu ý tưởng này và cơ quan quân sự của Moscow đã phê duyệt ý tưởng.

Các nhà thiết kế đã xác định các đặc tính kỹ thuật của tổ hợp tên lửa và đang chuẩn bị tạo ra một mô hình thử nghiệm.

Theo nhiều phỏng đoán, vũ khí sẽ được chế tạo dựa trên hệ thống tên lửa phóng loạt nhưng để thuận tiện cho các đơn vị đặc nhiệm, chúng sẽ có kích thước nhỏ hơn, có thể gắn trên các loại xe đa dụng (SUV) đặc chủng.

img

Một binh sỹ của lực lượng đặc nhiệm Nga.

Việc đưa vào trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm một loại vũ khí như vậy là chưa từng có ở Nga.

Tên lửa S-8 cỡ đạn 80 mm được chọn làm đạn chính của hệ thống. Theo báo cáo của hãng RIA Novosti, đến năm 2022, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra về tính khả thi của việc phát triển thêm các loại vũ khí này.

Đạn không điều khiển S-8 được đưa vào trang bị từ những năm 1960 và đã được hiện đại hóa nhiều lần kể từ đó.

Tên lửa S-8 đã cho thấy hiệu quả cao trong việc chữa cháy khu vực. Đầu đạn với S-8 được đặt trên trực thăng tấn công và máy bay cường kích.

Mỗi quả đạn chứa vài nghìn “thanh tấn công” có khả năng gây sát thương với người và phương tiện của đối phương ở khoảng cách vài mét tính từ điểm quả đạn bắt đầu nổ.

Ngoài ra còn có các phiên bản dùng để chiếu sáng, gây nhiễu sóng vô tuyến, hoặc nhồi hỗn hợp kích nổ âm lượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.