Thời sự Quốc tế

Các ngoại trưởng EU thể hiện tình đoàn kết với nước Pháp

21/09/2021, 14:55

Trong cuộc xung đột về hợp đồng mua bán tàu ngầm, Pháp đã nhận được hỗ trợ tinh thần từ các ngoại trưởng EU.

Ngoại trưởng của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện tình đoàn kết với Pháp sau khi Australia phá vỡ thỏa thuận về tàu ngầm, chuyển sang mua của người Mỹ.

Thông tấn AFP dẫn lời người đứng đầu bộ phận ngoại giao của EU, Josep Borrell, nói rằng các Bộ trưởng ngoại giao EU đã đi đến quyết định như vậy trong khuôn khổ cuộc họp tại Đại hội đồng LHQ tổ chức tại New York.

img

Ông Josep Borrell - ảnh tư liệu.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã nói về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa Pháp và Mỹ sau khi Australia chấm dứt hợp đồng đóng tàu ngầm đã ký trước đó với Paris.

Pháp đã đưa ra quyết định triệu hồi đại sứ của mình từ Washington để xem xét lại mối quan hệ giữa các nước.

Austra, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trước đây đã ký kết quan hệ đối tác an ninh AUKUS. Sau đó, nhà chức trách Australia đã hủy hợp đồng quốc phòng với tập đoàn quốc phòng Naval Group của Pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.