Thời sự Quốc tế

Các nhà du hành Trung Quốc trên trạm vũ trụ của riêng mình

19/08/2021, 16:05
image

Theo SCMP, Trung Quốc đã công bố những hình ảnh mới bên trong trạm vũ trụ Thiên Hòa.

Phi hành gia Trung Quốc đã lên và làm việc trên trạm không gian Thiên Hòa (Tianhe).

Công việc đầu tiên là dọn dẹp thường xuyên bên trong trạm vũ trụ trong môi trường không trọng lực.

Ngày 29/4, tên lửa đẩy Trường Chinh 5B mang theo module lõi Thiên Hòa được phóng lên vũ trụ, đây là module lõi tàu vũ trụ đầu tiên được đưa lên không gian, đánh dấu dự án xây dựng trạm không gian riêng của Trung Quốc chính thức được khởi động.

Trong hạng mục thứ ba của chiến lược phát triển “ba bước tiến” dự án đưa người lên vũ trụ, dự án trạm không gian Trung Quốc sẽ có 11 lượt phóng tên lửa mang theo các thiết bị khác nhau, bao gồm ba lần phóng module lõi trạm không gian, bốn lần phóng tàu chở hàng, bốn lần phóng tàu chở người.

Theo kế hoạch, dự án xây dựng trạm không gian trên quỹ đạo này sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Một trạm không gian mang tên Thiên Cung của Trung Quốc sẽ chính thức có mặt trong vũ trụ.

Trong hai năm tới, module Thiên Hòa đã và sẽ lần lượt kết hợp cùng các tầu vũ trụ Thiên châu, Thần châu, Thiên vấn, Mộng thiên trong các lần phóng tiếp theo, trên quỹ đạo cách trái đất 400 km.

img

Với trọng lượng 22,5 tấn, Thiên Hòa là hệ thống trung tâm của trạm không gian, với khả năng tiếp nhận tàu chở hàng và chở phi hành gia tới làm việc, tại khu chức năng bên trong gồm các khu vực nghỉ ngơi, vệ sinh, ăn uống, theo dõi và rèn luyện sức khỏe.

Trạm không gian Trung Quốc ngoài khoang lõi Thiên Hòa, sẽ cùng với hai khoang thí nghiệm Thiên vấn và Mộng thiên tạo thành cấu hình cơ bản, có thời gian vận hành trong 15 năm. Tổ hợp này có thể đỡ được hơn 10 tấn thiết bị bên ngoài, có sức chứa từ ba đến sáu phi hành gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.