Thế giới

Các nhà ngoại giao Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Nga

05/04/2018, 20:19

Việc các nhà ngoại giao Mỹ buộc phải rời khỏi Nga là hành động trả đũa của phía Moscow

nga-1-15229155663211550941371

Các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Đại sứ quán tại Moscow

Tổng cộng có 58 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 2 nhân viên Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Yekaterinburg đã rời khỏi Nga hôm thứ Năm - là hạn chót theo lệnh trục xuất của Nga được ra vào tuần trước.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy các nhân viên Đại sứ quán mang theo hành lý và và lên xe buýt vào sáng sớm. Đoàn xe chở các nhà ngoại giao hướng thẳng đến sân bay vào lúc 7:00 sáng.

Hành động trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ của Nga là để trả đũa việc Washinton đã trục xuất 60 nhà ngoại giao và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Seattle trước đó.

Đây là lần trục xuất ngoại giao lớn nhất giữa Nga và các nước phương Tây trong những năm qua.

Cẳng thẳng giữa hai bên xuất phát từ vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal mà các nước phương tây và Mỹ cho rằng Nga có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.