Thế giới

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất bắt đầu rời London

22/03/2018, 07:22

23 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình rời đại sứ quán ở London về Moscow sau khi bị chính quyền Anh trục xuất...

26

Các nhân viên ngoại giao Nga và gia đinh trên xe bus rời đại sứ quán tại London

AFP dẫn lời phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng, việc trục xuất này để xóa bỏ mạng lưới gián điệp Nga ở Anh với 23 nhân viên tình báo ẩn danh.

Bà May trước đó đã thông báo về việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau khi hai cha con ông Skripal bất tỉnh ngày 4/3 và được xác định bị đầu độc bởi vũ khí hóa học Novichok, từng được Liên Xô (cũ) nghiên cứu và phát triển vào thập niên 1980.

Anh cũng đã cắt đứt các cuộc gặp cấp cao, siết chặt kiểm tra biên giới với Nga và đang xây dựng một đạo luật mới để xử phạt những người họ tố cáo là lạm dụng nhân quyền. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cũng cho biết, họ đang xem xét thêm các biện pháp khác.

Moscow phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào vào vụ tấn công và nhiều lần đề nghị Anh cung cấp mẫu chất họ tìm thấy. Ngày 17/3, Nga cũng tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh và đình chỉ hoạt động của Hội đồng Anh tại nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.