Quân sự

Các nhà ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ không mang vũ khí siêu thanh đến châu Âu

20/07/2021, 15:45

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết việc triển khai vũ khí siêu thanh của Lầu Năm Góc ở châu Âu là “không thể chấp nhận được”.

Đại sứ quán Nga cho biết điều này trên tài khoản Twitter, đồng thời cảnh báo rằng quyết định triển khai tên lửa tốc độ cao tới các nước châu Âu của Lầu Năm Góc quyết định sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo các nhà ngoại giao Nga, việc triển khai vũ khí siêu thanh có thể gây mất ổn định tình hình.

Thời gian bay ngắn của các loại đạn như vậy sẽ để lại rất ít hoặc không có thời gian ra quyết định, điều này sẽ làm tăng khả năng xảy ra va chạm ngoài ý muốn.

img

Lầu Năm Góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Các nhà chức trách Mỹ trước đây đã chú ý đến việc thử nghiệm tên lửa Zircon của Nga.

Mối quan tâm lớn nhất ở phương Tây là do khả năng mang đầu đạn hạt nhân của chúng.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng Washington cũng đang nghiên cứu phát triển vũ khí siêu thanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.