Thế giới

Các thủ lĩnh khủng bố Maute vẫn chưa chết

07/08/2017, 13:00

Thông tin này đã được quân đội chính phủ Philippines xác nhận.

Quân đội chính phủ Philippines

Quân đội chính phủ Philippines tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở Marawi

Kênh ABS-CBN News đưa tin cho biêt, ngày 7/8, quân đội Philippines cho biết các trùm khủng bố Maute chỉ huy cuộc tấn công ở Marawi vẫn chưa chết.

Thông tin này đã được quân đội chính phủ Philippines xác nhận và trái ngược với những thông tin đồn đoán trước đó cho rằng, 3 thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Maute và Abu Sayyaf tại thành phố Marawi đã bị tiêu diệt.

Theo đại diện của quân đội Philippines - ông Restituto Padilla, các đối tượng bị tiêu diệt trong các đợt tấn công gần đây của quân đội nước này không phải là Omar và Abdullah Maute (hai anh em thủ lĩnh nhóm khủng bố khét tiếng Maute) mà có thể là những người anh em của chúng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng tuyên bố đã trao thưởng từ 5-10 triệu peso (khoảng 10.000-20.000 USD) để tiêu diệt Isnilon Hapilon và anh em nhà Maute.

Cuộc chiến chống khủng bố Maute ở Marawi đến nay đã kéo dài 78 ngày liên tiếp với tổng cộng đã có khoảng 690 người thiệt mạng (kể cả thương dân, quân chính phủ và các phần tử khủng bố).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.