An ninh hình sự

Các tiếp viên nữ đang kích dục cho khách "phê" thì bị bắt

17/01/2016, 21:13

Công an bắt quả tang các tiếp viên nữ kích dục cho khách để lấy tiền "bo", có người dương tính với ma túy.

dac-san-nha-hang-kich-duc-cho-khach_1

Các tiếp viên nữ kích dục cho khách để lấy tiền "bo", trong số đó có người dương tính với ma túy.

Vào tối 16/1, cơ quan công an quận 5 - TP. Hồ Chí Minh bất ngờ đột kích vào nhà hàng Tân Hà nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5 để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 8 tiếp viên nữ ăn mặc "thiếu vải" đang thực hiện nhiều hành vi phản cảm với 9 thực khách khác trong lúc uống bia và hát karaoke tại phòng hát.

Các vị khách mang quốc tịch nước ngoài gồm: người Đài Loan và Trung Quốc. Nhà hàng trên được xác định do bà Phạm Thị Đẹp (SN 1982) làm giám đốc. Bước đầu bà Đẹp khai nhận 2 phòng hát karaoke chưa được cấp phép hoạt động, còn các tiếp viên nữ khai nhận công việc của họ là phải tìm cách kích dục tại chỗ cho khách để lấy tiền "bo".

Sau đó, công an đã tiến hành xét nghiệm 25 nhân viên nhà hàng và phát hiện 4 nhân viên nữ, 1 nam dương tính với ma túy. Ngoài ra, nhà hàng này còn táo tợn tuyển thêm nhân viên nữ dưới 18 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ những người có liên quan và các đồ nghề phục vụ karaoke trái phép để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.