Chính trị

Các UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tái đắc cử BCH

26/01/2016, 16:38

Trong danh sách BCH Trung ương khóa XII có nhiều UV Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành tái đắc cử.

hoitruongtrubidh261
Danh sách 200 Ủy viên Trung ương tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa được công bố (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng Sản)

Theo kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa được công bố, trong số 200 ủy viên chính thức trúng cử vào BCH T.Ư khóa XII có

7/16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI tái đắc cử gồm các đồng chí (xếp theo thứ tự A, B, C):

-       Trưởng ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh

-       Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

-       Chủ  tịch Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

-       Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

-       Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

-       Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

-       Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

>>>ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG TÁI ĐẮC CỬ TỔNG BÍ THƯ

Trong 4 trường hợp ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử có ba vị trúng cử là Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (sinh năm 1955), Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an (sinh năm 1955) và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam (sinh năm 1954).

Các Phó thủ tướng tái đắc cử gồm Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

Các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục được bầu vào BCH T.Ư nhiệm kỳ mới, gồm

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát

>>>Danh sách 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá 12

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.