Xã hội

Cách chức hiệu trưởng xén bớt gần 200 triệu tiền ăn của trẻ

12/02/2017, 13:39
image

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cách chức bà Ngô Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc.

TUOI NGOC
Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc bị cách chức.

Quyết định do ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu ký nêu rõ: “Thi hành kỷ luật đối với bà Ngô Thị Hòa bằng hình thức cách chức, do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong việc thu – chi tài chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan”.

Trước đó, từ đơn thư phản ánh của các giáo viên Trường mầm non Tuổi Ngọc về việc Hiệu trưởng không rõ ràng, minh bạch trong quản lý, bổ nhiệm cán bộ và thu chi tài chính, Thanh tra quận Liên Chiểu vào cuộc xác minh.

Kết quả thanh tra phát hiện, Trường mầm non Tuổi Ngọc có nhiều sai phạm liên quan đến số tiền 628,8 triệu đồng diễn ra từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2016. Cá nhân Hiệu trưởng Ngô Thị Hòa đã lấy 199,9 triệu đồng trên để sử dụng cho mục đích cá nhân, trong đó có 195,4 triệu đồng tiền năng khiếu, tiền ăn và sữa của trẻ.

Cũng theo Thanh tra quận Liên Chiểu, số tiền 428,9 triệu đồng còn lại được chi không có chứng từ, không báo cáo quyết toán, mập mờ trong nhập sổ sách thu chi của nhà trường.

Xem thêm clip Cô giáo bạo hành bé trai rồi quay video gây phẫn nộ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.