Xã hội

Cách chức nữ chủ tịch xã dùng bằng cấp 3 giả

17/10/2019, 11:57

Huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) vừa ra quyết định cách hết chức vụ trong Đảng, cách chức nữ Chủ tịch UBND xã vì sử dụng bằng giả.

img
Cách chức Chủ tịch UBND xã Đắk Sin vì gian dối bằng cấp.

Ngày 17/10, ông Trần Đình Tiến, Chánh văn phòng UBND huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết: UBND huyện vừa có Quyết định cách chức Chủ tịch UBND xã Đắk Sin đối với bà Hoàng Thị Quyên. Nguyên nhân là do trong quá trình công tác bà Quyên bị phát hiện sử dụng bằng THPT không hợp pháp (bằng giả).

Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, Huyện ủy Đắk R’lấp cũng đã quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với vị nữ Chủ tịch này.

Theo ông Tiến, trong quá trình bà Quyên làm Chủ tịch UBND xã, UBND huyện nhận được đơn tố cáo của người dân, tố bà Hoàng Thị Quyên sử dụng bằng THPT không hợp pháp để đi học và công tác. Nhận được đơn, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện thành lập tổ kiểm tra, xác minh bằng cấp đối với bà Quyên. Qua xác minh, UBKT xác định bà Quyên dùng bằng THPT không hợp pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.