Xã hội

Cách chức Phó chủ tịch xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

11/08/2017, 17:23

Phó chủ tịch UBND xã Nga Tân (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bị cách chức vì dùng bằng giả.

Cách-chức-phó-chủ-tịch-dùng-bằng-giả

Bằng cấp 3 giả của ông Bùi Trọng Lĩnh

Trước đó, vào tháng 4/2017, ông Bùi Trọng Lĩnh bị người dân xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tố giác không có bằng tốt nghiệp cấp 3 mà sử dụng bằng giả nhưng vẫn được bầu vào vị trí Phó chủ tịch UBND xã này.

Bước đầu ông Lĩnh đưa ra tấm bằng tốt nghiệp THPT mang tên Bùi Trọng Lĩnh, sinh ngày 20//09/1971 tại xã Nga Bạch (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT, khóa thi năm 1989, vào sổ cấp bằng số 356 TNPTTH. Và ông này biện minh rằng do thi trượt năm 1988 nên năm 1989 thi lại và đậu.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, căn cứ hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp lưu tại Sở thì không có tên ông Bùi Trọng Lĩnh, sinh ngày 20/09/1971 tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Còn số bằng 365 TNPTTH đã được Sở GD&ĐT cấp cho Mai Thị Khuyên, sinh ngày 3/3/1972 tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn.

Dựa trên những căn cứ đã được xác minh rõ ràng, cơ quan chức năng huyện Nga Sơn khẳng định tấm bằng của ông Lĩnh sử dụng là giả. Hiện UBND huyện Nga Sơn đã ra quyết định cách chức Phó Chủ tịch xã Nga Tân đối với ông Bùi Trọng Lĩnh.

Truyền hình giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.