Ẩm thực

Cách làm này với cơm thừa giúp "nâng tầm" món ăn

28/06/2022, 01:00

Làm cơm thừa theo cách này, bạn sẽ có 1 món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và đặc biệt cực kỳ đẹp mắt.

img

Nguyên liệu: 1 bát con cơm nguội, hạt ngô ngọt, 1 nắm đậu xanh, 3 quả trứng, xúc xích, cà rốt, dầu hào, muối, nước tương nhạt, hành lá.

img

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu. Xúc xích, và cà rốt cắt nhỏ hạt lựu, cho vào luộc từ 3-5 phút rồi vớt ra cho ráo nước, để riêng dùng sau. Hành lá thái nhỏ.

img

Bước 2: Đập trứng vào bát cơm nguội sau đó trộn đều, sao cho từng hạt cơm được phủ đều trong trứng.

img

Bước 3: Đun nóng dầu trong nồi, cho cơm vào đảo cho đến khi các hạt cơm săn lại.

img

Bước 4: Thêm các món phụ: Đậu xanh, ngô ngọt, xúc xích, cà rốt vào và đảo đều.

img

Bước 5: Nêm gia vị vừa ăn: Cho nửa thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê nước tương nhạt, 1 thìa cà phê dầu hào vào đảo đều, cuối cùng rắc 1 ít hành lá cắt nhỏ vào xào cùng.

img

Bước 6: Cho cơm vào 1 cái tô lớn, ấn mạnh sau đó úp ngược xuống đĩa.

img

Bước 7: Cho 2 quả trứng vào một bát khác và khuấy đều.

Bước 8: Quét một lớp dầu thực vật vào lòng chảo, sau khi chảo hơi nóng thì đổ trứng vào, sau khi đã tạo hình đáy thì dùng đũa gắp từ giữa rồi xoay ngược lại để tạo hình bông hoa.

img

Bước 8: Không cần đợi cho đến khi nó chín hoàn toàn mà vẫn còn chất lỏng trứng chưa chín trên bề mặt. Sau đó, cho trứng lên trên cơm, rắc chút vừng rang và hành lá thái nhỏ lên trên. Món cơm chiên đã sẵn sàng, vừa ngon vừa đẹp mắt, ai cũng muốn được thưởng thức ngay lập tức.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.