Y tế

Cách nào ngăn con quan hệ tình dục sớm?

01/08/2019, 06:59

Nhận diện dấu hiệu con dậy thì cũng là thời điểm thích hợp để bố mẹ trang bị cho con về các kiến thức liên quan tới tình bạn, tình yêu, tình dục

img

Thay vì ngăn cấm, cha mẹ nên trang bị kiến thức để con kiểm soát ham muốn bản thân, quan hệ tình dục an toàn. (Ảnh minh họa)​

Không ít trường hợp 13, 14 tuổi bị phát hiện có bầu hoặc mắc các bệnh xã hội do quan hệ tình dục không an toàn. Cha mẹ cần làm gì trước vấn nạn quan hệ tình dục sớm ở ngay cả những đứa trẻ “chưa kịp lớn”?

Gia tăng thiếu niên mắc bệnh xã hội

Là người trực tiếp thăm khám cho nhiều trẻ sớm mắc bệnh xã hội, BS. Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Điều trị da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương) từng chứng kiến nhiều bậc phụ huynh bị sốc, ngỡ ngàng tột độ khi phát hiện con mình “chưa kịp lớn” đã quan hệ tình dục và để lại hậu quả. “Mới đây, một người mẹ đã đưa bé trai 13 tuổi đi khám khi phát hiện cơ thể con bị nổi ban đỏ cùng những vết viền vảy trên bàn tay, nhưng lại không có biểu hiện ngứa ngáy. Với những dấu hiệu khá điển hình, ngay lập tức tôi nghi ngờ cháu bị mắc bệnh giang mai. Tuy nhiên, khi được hỏi, cậu bé nhất định chối đã quan hệ tình dục trước đó. Chỉ tới khi tôi đưa tín hiệu để người mẹ tạm lánh ra ngoài, cháu mới thú thật mình đã có quan hệ đồng giới trước đó khoảng gần 1 năm và đã bị lạm dụng nhiều lần”, BS. Thùy nhớ lại.

Một trường hợp khác, bé gái N.T.K. 14 tuổi, thường xuyên đau bụng và đau lưng có dịch âm đạo màu trắng khiến bệnh nhân vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, cô bé này vẫn chỉ nghĩ rằng mình bị nhiễm trùng âm đạo. Khi tình trạng ngày càng nặng, bé mới lén lút gom tiền, giấu bố mẹ tới bệnh viện khám. Qua thăm khám, các bác sĩ cũng chẩn đoán bệnh nhân đã mắc phải bệnh lậu do quan hệ tình dục không an toàn.

Thống kê của BV Da liễu Trung ương, từ đầu năm tới nay đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp viêm niệu đạo, 429 trường hợp viêm âm đạo bán cấp. Đặc biệt, có 343 bệnh nhân giang mai, 170 bệnh nhân mắc bệnh lậu. Đáng nói, những trường hợp trẻ vị thành niên bị mắc bệnh xã hội đang có xu hướng gia tăng. “Lo sợ bị gia đình, người thân phát hiện nên hầu hết những trường hợp trẻ vị thành niên khi tới bệnh viện khám chữa đã tự mua thuốc kháng sinh hoặc điều trị ở cơ sở bên ngoài. Kết quả, bệnh không những không khỏi mà trẻ còn gặp nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nề. Đặc biệt đối với bệnh lậu, nhiều bệnh nhân đã bị biến chứng viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng… Đây là những nguy cơ có thể dẫn tới việc vô sinh sau này”, BS. Thùy cho biết.

Chính cha mẹ cần thay đổi về tư duy dạy con

Bố mẹ cũng phải thay đổi quan niệm về độ tuổi quan hệ tình dục. Thay vì ngăn cấm quan hệ tình dục sớm thì hãy trang bị kiến thức để con kiểm soát ham muốn bản thân, quan hệ tình dục an toàn. Không ai khác, chính phụ huynh sẽ phải là người sẵn sàng tư vấn cho con về cách thức bảo vệ bản thân trong những tình huống không làm chủ được mình.
Tiến sĩ Trần Thành Nam


Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Thành Nam, Tiến sĩ Tâm lý học trẻ em và vị thành niên (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ, ông không hề bất ngờ trước tình trạng gia tăng trẻ vị thành niên bị mắc bệnh xã hội bởi quan hệ tình dục sớm. “Kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế cho thấy, tuổi quan hệ tình dục lần đầu tại Việt Nam đã thấp hơn rất nhiều. Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ cao nhất tại Đông Nam Á về nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên”, ông Nam dẫn giải.

Theo vị chuyên gia, nguyên nhân chính của thực trạng trên xuất phát từ chất lượng giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản hiện còn mang tính bề nổi, hình thức. “Chương trình giáo dục giới tính cũng đã được đưa vào trường học nhưng hầu hết dừng lại ở buổi nói chuyện cho có cho qua, kiểu nội dung cần được triển khai chứ không phải trang bị năng lực thực hành thực cho học sinh. Chính điều này dẫn tới việc quan hệ tình dục không an toàn”, ông Nam phân tích.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh tuổi dậy thì ở trẻ đã sớm hơn rất nhiều so với tâm thức của bố mẹ. Ngay từ 11-12 tuổi, trẻ đã có những hấp dẫn về mặt giới tính. Tuy nhiên, do chưa được chuẩn bị kỹ năng từ trước, cộng thêm những ảnh hưởng độc hại từ mạng internet, trẻ thường có tâm lý chới với, tò mò muốn thử nghiệm.

“Khi làm điều tra về tình trạng quan hệ tình dục sớm ở lứa tuổi học sinh, tôi đã được nghe những câu chuyện chia sẻ đáng rùng mình. Chẳng hạn có những bé gái muốn kiểm chứng sự hấp dẫn của mình bằng cách đọ xem có bao nhiêu người thích mình. Thậm chí, các cháu còn chủ động tán tỉnh các bạn khác giới để xem mình có hấp dẫn hay không? Nếu trong nhóm bạn chơi với nhau, chỉ cần có một bạn có người yêu là những bạn khác cũng phải tìm cách có người yêu bằng được. Ngược lại với bé trai, tôi được biết có em mang chuyện quan hệ tình dục để kể với bạn bè như một chiến tích đánh dấu sự trưởng thành, khẳng định chất nam tính. Tuy nhiên, trong những câu chuyện ấy thường được thêm mắm thêm muối để nâng tầm. Vô hình trung điều này lại gây áp lực cho những bạn trai khác nếu chưa từng quan hệ tình dục. Và chính những em này lại đi tìm mọi cách để có trải nghiệm ban đầu, thậm chí với gái mại dâm, lây nhiễm bệnh xã hội”, ông Nam cho hay.

Đáng tiếc, đối mặt với những thay đổi tâm sinh lý của trẻ vị thành niên, các bậc cha mẹ lại không nhận ra kịp thời để có định hướng giáo dục cho đúng. “Nhận diện dấu hiệu con dậy thì cũng là thời điểm thích hợp để trang bị cho con về các kiến thức liên quan tới tình bạn, tình yêu, tình dục, thậm chí cả những câu chuyện chia sẻ về bộ phận sinh dục, trinh tiết, thủ dâm… Nếu bố mẹ ngượng khó nói thì nên chuẩn bị tất cả tài liệu khoa học để cho con tự tìm hiểu”, ông Nam nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.