Xã hội

Cải cách hành chính: 2 Bộ xin giảm, 20 Bộ xin tăng biên chế

22/02/2017, 19:56
image

Trong khi chỉ có 2 Bộ đề xuất giảm biên chế, có đến 20 Bộ đồng loạt xin tăng.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tổ chức sáng 22/2

Sáng 22/2, đoàn giám sát của Quốc hội khoá XIV tổ chức Hội thảo khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chủ trương cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Thông tin tại Hội thảo, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, tính đến ngày 22/2, có đến 20 Bộ đồng loạt đề nghị tăng biên chế, chỉ có 2 Bộ xin giảm là Bộ Công thương và Bộ Nội vụ. Trong đó Bộ Công thương xin giảm hẳn một Tổng cục xuống thành Cục. 

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm cải cách bộ máy hành chính, đại diện Bộ Công thương - Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nói rất ngắn gọn vì không phụ trách lĩnh vực này. Bà Thoa thông tin, Bộ Công Thương làm rất quyết tâm và đã giảm từ hơn 30 đầu mối xuống còn 28 đầu mối.

Về tình hình thực hiện biên chế từ năm 2014-30/10/2016, ông Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức T.Ư cho biết, năm 2014 tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước của các tổ chức trong hệ thống chính trị là 3.685.961 người.

Các cơ quan quản lý biên chế của T.Ư giao năm 2016 là 3.725.559 người. Tuy nhiên tính đến ngày 30/10/2016, tổng số người hưởng lương, phụ cấp thực tế trong bộ máy của hệ thống chính trị là 3.734.302 người, vượt 8.743 người so với số được giao. "Như vậy dù có Nghị quyết của T.Ư, của Bộ chính trị nhưng số biên chế vẫn tăng chứ không giảm", ông Tùng cho hay.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.