Pháp đình

Cãi nhau, chồng phi dao trúng ngực vợ

25/02/2016, 20:53

Trong lúc tức giận, Thắng phi thẳng con dao trúng vào ngực trái vợ khiến chị này ngã gục xuống đất và tử vong.

Th_ng_gi_t_v__JDEU.jpg
Trần Tiến Thắng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/2 (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 25/2, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo của bị cáo, y án 13 năm tù với Trần Tiến Thắng (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Thắng lấy vợ hơn 2 tuổi là chị Phạm Thị Minh Tâm, chung sống tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Sáng ngày 11/2/2014, Thắng chuẩn bị lấy xe máy đi làm thì nảy sinh mâu thuẫn vì chị Tâm đòi giấy tờ xe. Anh ta cự lại khiến 2 bên xảy ra cãi vã. Bực tức, chị Tâm vào bếp lấy dao, thì Thắng chạy đến ôm lại. Chị Tâm vùng vẫy khiến dao đâm trúng vào ngực, bụng chồng rồi bỏ chạy.

Lúc này, Thắng lấy con dao để trên kệ bếp đuổi theo chị Tâm thì anh Lê Quang H (người dân ở chung cư) phát hiện nên khuyên can Thắng.

Khi chị Tâm thấy Thắng dừng lại nói chuyện với anh H, chị này đứng lại và tiếp tục chửi Thắng. Tức giận, Thắng phi thẳng con dao trúng vào ngực trái chị Tâm khiến chị này ngã gục xuống đất và tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ được công an đưa đến bệnh viện băng bó vết thương rồi bắt giữ.

Ngày 29/7/2015, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Thắng 13 năm tù về tội danh “Giết người”.

Sau bản án sơ thẩm, gia đình bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên HĐXX xét thấy bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội nên đã tuyên y án sơ thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.