An ninh hình sự

Cầm dao chặt củi chém chết em dâu vì bị nói là ma nhập

23/04/2016, 10:38

Thấy anh chồng có biểu hiện bất thường, em dâu cho rằng anh bị ma nhập nên đã bị anh dùng dao chém chết.

giet-nguoi

Vì ấm ức chuyện em dâu nói mình bị ma nhập, Pẩu dùng dao chém em dâu tới chết - Ảnh minh hoạ

Ngày 23/4, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, tạm giam Ban Văn Pẩu (46 tuổi, ở xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về tội Giết người.

Ban Văn Pẩu được xác định là nghi phạm sát hại em dâu là chị Hà Thị Xuân (31 tuổi, ở cùng xã) vào ngày 13/4 trước đó.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, giữa Ban Văn Pẩu và em dâu là chị Hà Thị Xuân có mâu thuẫn nảy sinh từ năm 2008. Khi đó, chị Xuân thấy anh chồng có biểu hiện bất thường nên cho rằng người đàn ông này bị ma nhập.

Ấm ức với em dâu về chuyện đó, Pẩu lên kế hoạch sát hại người phụ nữ này.

Theo đó, đến ngày 13/4, khi chị Xuân đang cấy lúa, Pẩu dùng dao chặt củi tấn công chị Xuân. Pẩu chém liên tiếp nhiều nhát dao vào đầu khiến chị Xuân ngã gục tại chỗ.

Khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa chị Xuân đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngay buổi chiều hôm gây án, Ban Văn Pẩu đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.