Pháp đình

Cầm dao tấn công lực lượng phòng chống dịch, nam thanh niên lĩnh án

01/09/2021, 14:38

2 bị cáo lãnh lần lượt 4 và 1 năm tù vì tấn công lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 1/9, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm 2 vụ án (2 bị cáo) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Tòa tuyên phạt bị cáo Phan Đình Phủ (tự Pun, 28 tuổi, thường trú ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) 4 năm tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ, sáng ngày 3/8, Phủ cầm dao đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Mỹ Thạnh Bắc - thị trấn Đông Thành.

img

Tòa tuyên án bị cáo Phan Đình Phủ 4 năm tù giam.

Tại đây, Phủ yêu cầu lực lượng trả lại mô tô đã bị tạm giữ trước đó vì không có biển số và giấy tờ khi qua chốt, sau đó xông vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Cũng trong sáng này, trong vụ án khác, toà tuyên bị cáo Trần Bảo Toàn (34 tuổi, thường trú ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) 1 năm tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, Toàn đến trụ sở Công an xã Bình Hòa Bắc nhưng không đeo khẩu trang.

img

Bị cáo Trần Bảo Tòan lãnh án 1 năm tù

Được nhắc nhở nhiều lần, Toàn đã đánh một công an viên đang làm nhiệm vụ tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.